Đề nghị khen thưởng hai mẹ hi sinh con cứu dân

Đề nghị khen thưởng hai mẹ hi sinh con cứu dân
Ngày 3/6, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam đề nghị xem xét khen thưởng đối với hai người mẹ trên địa bàn huyện trong kháng chiến chống Mỹ có hành động hi sinh con mình cứu bộ đội và người dân.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, UBND huyện này đã đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xem xét khen thưởng xứng đáng đối với hai người mẹ có hành động dũng cảm.

Trường hợp thứ nhất là mẹ Lê Thị Nghê, 73 tuổi, trú thôn Linh Kiều, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức.

Năm 1969, để cứu khoảng 200 người dân và bộ đội đang bị địch vây hãm trong hang Hòn Kẽm, bà Nghê rứt ruột hi sinh con trai Lê Tân ở tuổi lên ba để không bị địch phát hiện bởi tiếng khóc của trẻ.

Trường hợp thứ hai là mẹ Lê Thị Tịnh, 70 tuổi, trú thôn Đồng Làng, xã Hiệp Hà, huyện Hiệp Đức.

Năm 1968, để cứu 50 dân thường và bộ đội trong một cuộc vây hãm của địch, bà Tịnh hi sinh con gái Ngô Thị Thuận, khoảng ba, bốn tuổi.

Cả hai mẹ đều có cuộc sống rất khó khăn và chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.