Dùng quạt để giải cứu các trạm biến áp

Dùng quạt để giải cứu các trạm biến áp
TP - Chiều 10/6, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Điện lực Cầu Giấy cho biết, trong mấy ngày nắng nóng hầu hết các trạm biến áp đều trong tình trạng quá tải.
Dùng quạt để giải cứu các trạm biến áp ảnh 1

“Hiện nay có tới 36 trạm biến áp của quận trong tình trạng quá tải, trong đó kể cả những khu đô thị mới hạ tầng tốt như khu Trung Yên, Nhân Chính vẫn trong tình trạng như vậy”, ông Dũng cho biết.

“Chúng tôi đã phải dùng đến... quạt điện bật hết công suất để làm mát các máy biến áp tránh tình trạng do tải quá nóng dẫn đến ngắt điện”, Ông Dũng nói.

Hệ thống chưa đáp ứng nhu cầu

Ông Phạm Lê Hùng, Giám đốc Trung tâm Điều độ Lưới điện Cty Điện lực Hà Nội lý giải như vậy về việc mất điện trong những ngày nắng nóng vừa qua.

Thưa ông, vì sao Hà Nội được ưu tiên về nguồn điện cũng như việc hiện nay không thiếu điện nhưng, những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều khu vực lại bị mất điện thường xuyên?

Đúng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng chưa có chủ trương Hà Nội phải cắt điện luân phiên. Mặc dù Hà Nội được ưu tiên về sản lượng điện và hiện cũng chưa thiếu điện, nhưng việc trong mấy ngày nắng nóng vừa qua một số khu vực ở trên địa bàn phải cắt điện, mất điện là do việc sử dụng của dân tăng đột ngột, gây quá tải cục bộ.

Riêng trong hai ngày 8 và 9/6, sản lượng điện tăng đột biến, trung bình mỗi ngày trên 30 triệu kwh. So với sản lượng ngày bình thường tăng tới sáu triệu kwh.

Nhu cầu tiêu thụ điện tăng đột biến đã gây ra hiện tượng sinh nhiệt cao, xảy ra quá tải. Nhiều trạm biến áp bị nhảy automat dẫn đến mất điện cục bộ.

Nếu do quá tải nhảy automat tại sao nhiều khu vực lại mất điện trong nhiều giờ liền, thưa ông?

Không phải automat cứ nhảy là đóng ngay được mà phải có thời gian để trở lại trạng thái bình thường, như phải để nguội, xem xét các đường dây có bị chập cháy không.

Khi mất điện, bị nhảy automat, mọi người thường không tắt bớt các thiết bị sử dụng điện, để trạng thái chờ nên khi đóng rồi automat lại nhảy. Vừa đóng vào lại mất luôn.

Tuy nhiên, ở khía cạnh kinh doanh, ngành điện phải lường trước được việc quá tải để hạn chế việc cắt điện cho khách hàng chứ?

Mấy năm qua, chúng tôi rất cố gắng cải tạo hệ thống lưới điện, nhưng việc đầu tư vẫn không theo kịp nhu cầu phát triển. Phải nói thật, nhiều khu vực chúng tôi chạy không kịp sự phát triển dân số.

Chẳng hạn ở khu vực Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ dù đã có tám trạm biến áp nhưng, để đáp ứng đủ nhu cầu khu vực này, cần phải đầu tư thêm năm trạm nữa. Thế nhưng, dù đã làm dự án nhưng không có chỗ để đặt trạm. 

Trong thời điểm nắng nóng khủng khiếp như hiện nay mà Hà Nội vẫn thông báo lịch cắt điện?

Đúng là theo Luật Điện lực, khi cắt điện, chúng tôi phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước năm ngày. Việc thông báo này được thực hiện trước đợt nắng nóng. Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của thời tiết nên trước mắt, chúng tôi sẽ hủy tất cả lịch cắt điện trong tuần và đảm bảo việc cấp điện thường xuyên để phục vụ nhân dân.

Tại các khu vực có trạm biến áp quá tải, chúng tôi chủ trương mở cửa trạm để làm mát. 

MỚI - NÓNG