Sống là người Liverpool, 'chết' làm ma Liverpool

Sống là người Liverpool, 'chết' làm ma Liverpool
TPO - Đội trưởng đội đương kim Á quân giải Ngoại hạng Anh Steven Gerrard cho biết, anh có thể sẽ giải nghệ vào năm 2013, và nguyện không đá cho đội nào khác ngoài Quỷ đỏ vùng Meseyside.

Chơi trận đầu tiên cho Liverpool vào năm 1998, kể từ đó, Steven Gerrard cùng đội này giành hai Cúp FA, một League Cup, một cúp UEFA. Đặc biệt, Gerrard cùng Liverpool giành ngôi vô địch Champions League năm 2005, sau trận chung kết mà anh tỏa sáng, truyền cảm hứng cho đồng đội thực hiện cú ngược dòng kỳ diệu, khi bị AC Milan dẫn trước 3 - 0.

Gerrard tâm sự: "Tôi 33 tuổi khi hợp đồng của tôi kết thúc vào năm 2013. Tôi không biết khi đó có tiếp tục đá nữa không".

Năm nay 29 tuổi, anh được các nhà báo thể thao Anh bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2008 - 2009 sau khi ghi được tổng cộng 24 bàn cho Liverpool trên mọi mặt trận.

"Nếu quyết định giải nghệ, tôi sẽ thấy tự hào vì mình chỉ đá cho một câu lạc bộ duy nhất, và tôi không muốn khoác chiếc áo thi đấu của bất kỳ đội bóng nào khác".

"Trong quá khứ, tôi từng suýt rời Liverpool, hình như hai lần, nhưng khả thi nhất là năm 2005. Mùa đó, chúng tôi có một kết quả khá tệ, trong khi Chelsea lại đưa ra lời đề nghị quá hấp dẫn, khiến tôi không khỏi hoang mang".

"Đó quả là thời điểm khó khăn với tôi, nhưng đã là chuyện quá khứ. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy thật hạnh phúc vì quyết định ở lại. Điều đó thực sự khiến tôi tự hào".

Có lẽ, Gerrard khao khát nhất lúc này là đoạt danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời giúp đội bóng yêu quý của anh giải cơn khát vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ năm 1990.

Mùa bóng vừa rồi, Liverpool tiến tới mục tiêu đó rất gần, nhưng cuối cùng họ vẫn phải đầu hàng MU trong giai đoạn cuối mùa giải. Nhưng Gerrard hoàn toàn tự tin về khả năng lên ngôi của Liverpool trong mùa giải tới.

"Chúng tôi đang ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch giải Ngoại hạng. Không thể phủ nhận đội hình của MU có chiều sâu hơn Liverpool, nhưng nếu bổ sung được hai hay ba cầu thủ chất lượng như đội hình hiện có, Liverpool hoàn toàn có thể sánh ngang với đẳng cấp của MU".

Hoài Nam
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG