Nam Phi: Một phần tư đàn ông thừa nhận đã hiếp dâm

Nam Phi: Một phần tư đàn ông thừa nhận đã hiếp dâm
TP - Một nhóm nghiên cứu hàng đầu ở Nam Phi cho biết cứ bốn người đàn ông được phỏng vấn thì một người thừa nhận đã hiếp dâm.
Nam Phi: Một phần tư đàn ông thừa nhận đã hiếp dâm ảnh 1
Phụu nữ Nam Phi. Ảnh : Wordpress

Sự phát hiện mới này giải thích một phần về cái gọi là văn hóa bạo lực tình dục mà các nạn nhân của thứ văn hóa đó nói rằng nó đã cắm rễ sâu vào xã hội Nam Phi.

Các thống kê của cảnh sát Nam Phi cho thấy chỉ riêng năm 2007 có 36.000 phụ nữ bị hiếp dâm. Trung bình mỗi ngày có gần 100 phụ nữ bị hiếp dâm. Một công trình nghiên cứu được chính  phủ Nam Phi bảo trợ cho thấy trên thực tế còn rất nhiều phụ nữ bị hiếp dâm nhưng không tố cáo vì các lý do khác nhau.

Nam Phi hiện có số dân 50 triệu người. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các cuộc phỏng vấn chéo đàn ông Nam Phi thuộc hơn 1.700 hộ dân sống các khu vực nông thôn thuộc các tỉnh miền đông Cape và KwaZulu-Natal. Kết quả cho thấy gần 28 phần trăm đàn ông được phỏng vấn cho biết họ đã dùng sức mạnh để ép buộc đàn bà hoặc bé gái phải quan hệ tình dục không tự nguyện.

Ngoài ra, 14 phần trăm đàn ông được hỏi cho biết họ đã hiếp dâm người tình cũ hoặc người tình hiện nay; 12 phần trăm trả lời rằng họ đã hiếp dâm người không phải là tình nhân; và 10 phần trăm nói rằng họ đã hiếp dâm cả người lạ lẫn tình nhân của mình.

Đáng chú ý là có đến 42 phần trăm đàn ông được hỏi cho biết họ đã dùng bạo lực để hăm dọa phụ nữ trước khi hãm hiếp; chín phần trăm thừa nhận đã tổ chức hiếp dâm tập thể. Trong số những đàn ông thừa nhận đã hiếp dâm, 20 phần trăm bị nhiễm virus HIV/AIDS.

Ông Rachel Jewkes, giám đốc nghiên cứu của Hội đồng nói rằng sự phát hiện nói trên là một cú sốc và hoàn toàn bất ngờ đối với Nam Phi. Các đảng phái đối lập ở Nam Phi thì cho rằng đó là điều rất đáng sợ. Tuy nhiên, các nhóm hỗ trợ nạn nhân hiếp dâm thì cho rằng họ không hề ngạc nhiên.

Trưởng nhóm nghiên cứu Rachel Jewkes nói rằng hiếp dâm là tội ác xuất phát từ một khái niệm về sức mạnh. Đây là một vấn nạn không thể giải quyết một sớm một chiều. Nếu tất cả mọi người đều cố gắng giải quyết vấn nạn đó thì cũng phải mất một thế hệ. Tại Nam Phi tình trạng hiếp dâm nhiều có phần do văn hóa truyền thống ở đây đàn ông được đề cao hơn phụ nữ trong xã hội. 

Bà Maria Jose Alcala người đứng đầu một dự án của Quĩ Phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng hiếp dâm là một trong những sự vi phạm nhân quyền độc ác nhất trên thế giới. Nó thể hiện rõ nhất việc một xã hội đã ít coi trọng như thế nào đối với cuộc sống và nhân phẩm của phụ nữ và các bé gái.

Đ.P
(Theo AP)

MỚI - NÓNG