Đà Nẵng: Thêm một trường hợp mắc cúm A/H1N1

Đà Nẵng: Thêm một trường hợp mắc cúm A/H1N1
TPO – Sáng nay (3/7), Thạc sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng xác nhận: Thêm một bệnh nhân nữa vừa có kết quả dương tính với cúm A/H1N1 trên địa bàn.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1986, trú tại tổ 27, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng) hiện đang được cách ly điều trị tại Khoa Lây, Bệnh viện Đà Nẵng).

Chị My đi Bangkok (Thái Lan) về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 28/6, trên chuyến bay SD 3724 của Hãng hàng không Air Asia.

19 giờ cùng ngày, chị My tiếp tục đi chuyến bay BL 595 của Hãng hàng không Jetstar Pacific để về Đà Nẵng. Đến sáng ngày 29/6, bệnh nhân sốt trên 38 độ, sau đó vào Bệnh viện Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Phạm Sỹ Huy (13 tuổi) - trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 của Đà Nẵng. Bệnh nhân đến Đà Nẵng trên chuyến bay của hãng Indochina tuyến TPHCM – Đà Nẵng vào sáng ngày 26/6. Được biết, chuyến bay này có hơn 130 hành khách, trong đó có 2 trẻ em.

* Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, một lỗ hổng lớn trong kiểm soát dịch cúm A/H1N1 tại các sân bay hiện nay là chỉ kiểm tra, đo thân nhiệt, giám sát y tế các chuyến bay quốc tế, còn hành khách đi các chuyến bay trong nước hoàn toàn không chịu sự giám sát y tế nào.

Trong tình hình số bệnh nhân dịch cúm A/H1N1 tăng từng ngày tại các địa phương nên khả năng lây lan dịch qua các chuyến bay nội địa là rất cao. Mỗi ngày sân bay Đà Nẵng đón 400 – 600 hành khách từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hiện Sở Y tế Đà Nẵng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, tăng cường khuyến cáo các hành khách và người dân nên chủ động theo dõi sức khoẻ, nếu thấy có biểu hiện như sốt, đau họng, ho lập tức đến ngay “Nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân cúm” (103 Quang Trung – Đà Nẵng), hoặc thông báo theo đường dây nóng: 05113.821206 (Sở Y tế); 0913407809, 05113.821469 (Trung tâm Y tế dự phòng), 0905069096 để được tư vấn, hướng dẫn khám chưa bệnh kịp thời.

Nguyễn Huy

MỚI - NÓNG