Lại chuyện 'chưa đến chợ đã hết tiền'

Lại chuyện 'chưa đến chợ đã hết tiền'
TP - Hỏi: Tôi 30 tuổi, công việc đòi hỏi phải thức đêm. Tôi hay hút nhiều thuốc lá và  uống bia rượu nhiều. Sức khỏe bình thường nhưng có vẻ bị yếu sinh lí. Cứ mỗi lần vợ chồng gần gũi là tôi không kiểm soát được cậu nhỏ của mình. Nó lên yếu và chưa kịp làm gì thì đã thoát ra hết.
Lại chuyện 'chưa đến chợ đã hết tiền' ảnh 1
Hình minh họa

Uống rượu và hút thuốc lá nhiều có thể là tác nhân gây nên tình trạng chưa đi đến chợ đã hết tiền, đặc biệt là uống rượu. Khi uống, anh có thể cảm thấy phấn chấn và kích thích nhưng đến khi vào cuộc lại bị tác động ngược lại. Anh nên trao đổi cởi mở với vợ về những hình thức khởi động nào mà anh cảm thấy thích nhất để chị ấy cùng hợp tác với anh.

Để duy trì tình trạng cương cứng, anh có thể nhớ lại hoặc tưởng tượng về những lần thành công hoặc cử chỉ/tư thế mà anh thích thú nhất. Vợ anh có thể nói những lời khuyến khích, động viên hoặc có các cử chỉ phối hợp để kích thích.

Anh cũng nên chuẩn bị chu đáo cho mỗi lần sinh hoạt bằng cách nghỉ ngơi đủ, ăn uống đủ các chất dinh dưỡng, không nên ăn quá no và đặc biệt không nên uống rượu trước khi vào cuộc.

Nếu muốn sử dụng viagra anh nên đi khám bác sĩ, không nên tự động uống để tránh các nguy cơ do thuốc gây ra. 

MỚI - NÓNG