Cầu Cần Thơ: Xử lý chậm gói thầu do Trung Quốc thi công

Cầu Cần Thơ: Xử lý chậm gói thầu do Trung Quốc thi công
TP - Ngày 19/7, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ dự án cầu Cần Thơ, đã phê bình Ban quản lý dự án xử lý chậm gói thầu do doanh nghiệp Trung Quốc thi công.

Đây là gói thầu làm đường dẫn phía Cần Thơ, đến nay mới hoàn thành 75 phần trăm, vướng mắc lớn nhất ở nút giao với đường Quang Trung, con đường từ trung tâm TP Cần Thơ về cảng Cái Cui.

Nút giao này được tách khỏi gói thầu mà phía Trung Quốc đang thi công, nhằm tăng cường lực lượng thi công để đẩy nhanh tiến độ, thế nhưng đến nay chưa đấu thầu.

Trong lúc gói thầu làm đường dẫn phía Vĩnh Long và xây cầu chính qua sông Hậu đã hoàn thành theo thứ tự 88 và 85 phần trăm.

Cùng ngày, Phó thủ tướng còn kiểm tra tình hình xây dựng ở Khu công nghiệp -Chế xuất Trà Nóc và cảng Cái Cui.

Ở Khu công nghiệp- Chế xuất Trà Nóc, Phó thủ tướng nhắc TP Cần Thơ phải quan tâm thích đáng việc tái định cư cho dân bị giải tỏa và xây dựng nhà ở cho công nhân.

Hiện nay, việc xây dựng khu tái định cư quá chậm, nhu cầu khoảng 650 nền, mới có 200 nền.

Còn xây dựng nhà ở cho công nhân, Phó thủ tướng đề nghị TP Cần Thơ làm dự án thí điểm để tìm cơ chế giải quyết vấn đề còn có nhiều khó khăn.

MỚI - NÓNG