Khả năng tăng học phí từ 2010

Khả năng tăng học phí từ 2010
TP - Khả năng tăng học phí chỉ có thể rơi vào năm học 2010 - 2011 là thông tin được đưa ra tại hội thảo tổng kết năm học 2008 - 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009 - 2010, do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đà Nẵng sáng 24/7.
Khả năng tăng học phí từ 2010 ảnh 1
Sinh viên trường ĐH Sư phạm I Hà Nội. Ảnh: Khương Lực

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, năm học 2009 - 2010, mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (từ giáo dục tiểu học đến THPT) sẽ chưa tăng. Riêng các khối giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, đại học, Bộ sẽ xem xét và có đề án cụ thể về việc tăng học phí ở mức độ nhất định sao cho phù hợp với tình hình chung.

Đề án tăng học phí gắn với đổi mới cơ chế tài chính được Bộ GD&ĐT trình Chính phủ trước đầu năm học 2008 - 2009 và dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, nguyên nhân chưa tăng là do đề án chưa được Quốc hội thông qua.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, Bộ chỉ đạo ngành chức năng hoàn thiện cơ chế học phí mới vào tháng 6/2010, để chuẩn bị cho năm học 2010 - 2011. Có khả năng việc tăng học phí sẽ bắt đầu từ những năm này.

Đánh giá những kết quả nổi bật của ngành giáo dục năm học 2008 - 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định, tình trạng học sinh yếu kém đã được quan tâm khắc phục.

Số lượng học sinh bỏ học cuối học kỳ I năm học 2008 - 2009 là 86.269 em, chiếm 0,56 phần trăm số học sinh phổ thông, giảm 41 phần trăm so với cùng kỳ năm học 2007 - 2008.

Đặc biệt, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, tỷ lệ học sinh phổ thông giảm mạnh từ 1,63 phần trăm xuống còn 0,88 phần trăm trong học kỳ I năm học vừa qua.

Chỉ khai giảng khi có phương án phòng chống cúm A/H1N1

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các trường học trên cả nước phải thành lập ban chỉ đạo và có phương án phòng chống cúm A/H1N1.

Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan ra cộng đồng và xâm nhập các trường học, hiện hai trường ở TPHCM đã có học sinh nhiễm cúm, Bộ chỉ đạo các sở GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các trường phải hoàn thiện các phương án, quy định về phòng chống dịch trước ngày 30/7.

Tinh thần phòng chống cúm tại các trường học là tự phòng, chống lây nhiễm cúm với mục tiêu hai không trong phòng chống dịch: Không chủ quan và không hoang mang.

Đặc biệt, các trường chỉ được khai giảng khi có phương án phòng, chống tốt dịch cúm A/H1N1 - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT đang hoàn tất việc in ấn bộ tài liệu phòng chống cúm A/H1N1 cung cấp cho 41.000 trường học trên cả nước.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.