Nhà máy luyện kim làm hơn 600 trẻ nhiễm độc chì

Nhà máy luyện kim làm hơn 600 trẻ nhiễm độc chì
TPO - Các nhà chức trách tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc đang phải sơ tán ít nhất 1.000 người sống gần một nhà máy luyện kim bị nghi ngờ thải ra các hóa chất độc hại, làm hơn 600 trẻ em bị nhiễm độc chì.
Nhà máy luyện kim làm hơn 600 trẻ nhiễm độc chì ảnh 1

Nhân viên y tế Thiểm Tây đang lấy mẫu máu của một bé trai tại Changqing. Ảnh: Chinadaily

Ngày 13/8, chính quyền huyện Fengxiang, Thiểm Tây, bắt đầu xây dựng những ngôi nhà mới cho 425 gia đình sống trong vòng bán kính 500m kể từ nhà máy luyện chì và thiếc Dongling, thuộc thị trấn Changqing.

Những người dân sẽ được chuyển tới khu định cư mới cách nơi ở cũ khoảng 1km trong vòng hai năm.

Ông Pu Yiming, quan chức đứng đầu thị trấn Changqing cho biết, kinh phí xây dựng sẽ được lấy từ ngân sách và phần góp của các doanh nghiệp địa phương.

Theo kế hoạch, cư dân địa phương phải được dời đi trước năm 2006 - thời điểm nhà máy mở cửa. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết, đã có sự chậm trễ do “sự điều chỉnh của kế hoạch tổng thể khu công nghiệp Changqing”.

Đến cuối tháng Bảy vừa qua, bé Miao Fan, sáu tuổi đã được chuẩn đoán nhiễm bệnh do ngộ độc chì. Sự việc này nhanh chóng lan rộng khi các gia đình khác ồ ạt đưa con cái vào bệnh viện thử máu.

Kết quả, trong 731 trẻ em dưới 14 tuổi, có tới 615 trẻ (chiếm tới 85%) được xác định có lượng chì trong máu vượt mức cho phép.

Trong số đó, 166 trẻ được xác định có tới hơn 250mg chì/1 lít máu, vượt quá mức bình thường từ 0 - 100mg/ 1 lít máu. Có ba trường hợp, thậm chí, lượng chì vượt quá mức 450mg/1 lít máu.

Chính quyền địa phương hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế chữa trị cho các em. Mỗi em chữa trị tại nhà sẽ được cung cấp miễn phí sữa, rau và lạc - những thức ăn được cho là sẽ giúp thải bớt chì ra khỏi cơ thể.

Nhà máy luyện kim trên thuộc tập đoàn Dongling - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất tỉnh Thiểm Tây. Nhà máy này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2006, chuyên sản xuất chì, kẽm và than cốc. Năm ngoái, nhà máy trực tiếp đóng góp khoảng 17% thu nhập ngân sách của địa phương.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, Chinadaily

MỚI - NÓNG