Tổng thống Nga bắt đầu chuyến công du tới Mông Cổ

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến công du tới Mông Cổ
TPO - Hôm nay, 25/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đặt chân tới thủ đô Ulan Bator, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Mông Cổ.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Sergei Prikhodko cho biết, theo kế hoạch, hôm nay, 25/8, ông Medvedev sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Mông Cổ bằng cuộc hội đàm trực tiếp với người đồng cấp, ông Tsakhiagiin Elbegdorj. 

Trong cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau trao đổi và ký kết hàng loạt những thoả thuận hợp tác song phương, trong đó có cả tuyên bố về quan hệ hợp tác phát triển chiến lược giữa Nga và Mông Cổ.

Vào cuối ngày hôm nay, Tổng thống Nga sẽ có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Mông Cổ Sanjaagiin Bayar và đoàn quan chức cấp cao nước này.

“Các bên sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm đảm bảo và duy trì mức tăng trưởng kim ngạch song phương. Năm ngoái, kim ngạch hợp tác giữa hai nước đạt 1,3 tỉ đôla”, ông Prikhodko nói.

Trợ lý Tổng thống Nga cũng cho biết, phía Mông Cổ tỏ ra rất quan tâm tới các sản phẩm nông trang ở vùng Siberi và mong muốn thúc đẩy hợp tác nông nghiệp song phương.

Cùng đi với Tổng thống Medvedev tới Mông Cổ, còn có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và giới lãnh đạo các công ty lớn của Nga, trong đó có Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom, Tập đoàn Công nghệ Rostekhnologii và Tập đoàn đường sắt RZD.

Ngoài các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Mông Cổ, Tổng thống Nga sẽ còn tới dự các lễ hội thể thao truyền thống ở nước này. Ông cũng sẽ tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm Cuộc chiến Khalkhin Gol. Vào tháng 8/1939, lực lượng Mông Cổ và Xô Viết đã đánh bại đội quân xâm lược Kwantung của Nhật Bản.

Thu Thảo
Theo RIA

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.