'Theo chân'  thuốc chữa bệnh trôi nổi - Bài 2:

Công nghệ làm thuốc dỏm

Công nghệ làm thuốc dỏm
TP - Không có dây chuyền sản xuất hiện đại, các dược sĩ pha chế không bằng cấp chỉ cần một vài dụng cụ thô sơ là cho ra lò hàng loạt loại thuốc chữa bệnh giả, nhái giống như thuốc thật.

>> Bài 1: Mua thuốc như mua rau

Công nghệ làm thuốc dỏm ảnh 1
Gần 200 kg thuốc viên nhộng làm từ bột sắn với corticoid được phát hiện tại một phòng mạch  - Ảnh: Lê Nguyễn

Bột sắn thành thuốc chữa bệnh

Khi chúng tôi cùng ngành chức năng vào kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh Bác Ái trên đường Hồng Bàng, quận 10, nơi đây đang trữ gần 200kg thuốc chữa bệnh hình viên nhộng dỏm.

Sau khi ngành chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm, phát hiện, hơn năm năm qua phòng mạch này dùng thuốc chứa toàn bột sắn và có cả thành phần corticoid (một loại thuốc điều trị kháng viêm), điều trị cho hàng trăm bệnh nhân.

Theo lời khai của một bác sĩ ở phòng mạch trên, thuốc này được các nhân viên chế biến và thêm corticoid để làm cho các bệnh nhân đến khám và uống thuốc tại phòng mạch giảm đau, và sau một vài tuần chữa trị bệnh nhân thấy mình mập lên.

Công nghệ làm thuốc này khá đơn giản, chỉ cần đặt các cơ sở sản xuất kẹo làm hình viên nhộng, sau đó cơ sở lấy về pha chế bột với các thành phần của thuốc khác rồi đưa vào máy dập thủ công và đưa lên phòng mạch để bán kèm với một số thuốc khác.

Công nghệ làm thuốc trên vẫn kém tinh vi so với tổ hợp của các dược sĩ ma ở tổ 19, khu phố 3, đường Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, mà cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM vừa khám phá mới đây.

Hai đối tượng là Nguyễn Thanh Hoàng và Hà Huy Hùng đều trú tại quận 3 tổ chức sản xuất thuốc giả. Khi công an ập vào, các dược sĩ trên đang dùng máy cán ép, máy dập để cho ra lò nhiều loại thuốc.

Để cho ra những loại thuốc chữa bệnh này, tổ hợp khai đã bỏ tiền mua máy sấy hấp ép vỉ thuốc, máy cắt vỉ, cân tiểu li và nguyên liệu chế biến thuốc, trong đó có cả những loại bột để làm bánh kẹo về làm.

Số thuốc giả, sau khi chế biến xong, được tung ra thị trường là các khu vực chợ dược Tô Hiến Thành, quận 10 và bỏ cho các nhà thuốc ở địa bàn Bình Dương và Long An... với giá rẻ hơn nhiều so với các loại thuốc thật. 

Tinh vi hơn nữa là nhóm làm thuốc giả của Mai Văn Phu, ngụ ở đường Đô Đốc Long, P. Tân Quý, quận Tân Phú, mà lực lượng chức năng vừa mới sờ gáy. Ngoài công nghệ chế biến thuốc giả, Phu cùng thêm 5 đối tượng khác là ngụ ở đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, quận 7 biến thuốc giả thành các loại thuốc ngoại. Trong khi một đối  tượng đang chở thuốc giả đi tiêu thụ thì bị bắt. Từ đây cơ quan công an đã tìm ra một quy trình sản xuất thuốc khép kín.

“Tại cơ sở sản xuất của chúng, một đối tượng được giao làm vỏ chai nhựa, một số khác gia công các loại vỉ thuốc, làm bao bì. Để đội lốt thuốc ngoại, các thành phần trên mua một số thuốc ngoại nhập ở chợ về, sau đó đặt làm bao bì rồi đóng viên ép sấy và in số lô, ngày sản xuất, số nhập khẩu và cả số được ngành chức năng Việt Nam cấp phép... rồi đưa đi bán”- một cán bộ điều tra cho biết.

Thuốc dỏm rẻ như khoai

Một vỉ thuốc chống rối loạn cường dương Viagra chính gốc có giá hơn 500 nghìn đồng/vỉ bốn viên nhưng, bằng công nghệ làm thuốc giả, cũng một vỉ bốn viên Viagra y hệt như thuốc thật, giá chỉ 10 nghìn đồng.

Sau nhiều ngày lân la, Tuấn đầu nậu thu gom thuốc ở chợ sỉ giới thiệu cho tôi một mối chuyên cung cấp hàng cho quý ông tên Phương - chạy xe ôm ở đường Vĩnh Viễn, P.4, quận 10.

Ngày 7/9, khi tôi gọi điện cho Phương, để hỏi mua một số lượng lớn thuốc Viagra mà đối tượng này chuyên bỏ mối, Phương cho biết, sẽ giao hàng tận nơi với điều kiện mua 50 vỉ trở lên. Hỏi về giá cả, Phương nói: “Nếu lấy Viagra xịn thì giá 655 nghìn đồng/một vỉ bốn viên, còn Viagra made in Việt Nam thì chỉ 10 nghìn đồng/một vỉ”.

Tôi hỏi tại sao giá rẻ bất ngờ như vậy, Phương thẳng thắn: “Đó là hàng xách tay”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đường dây bán thuốc giá bèo này, là do một đầu nậu tên Công, 37 tuổi ở Cần Thơ lập ra, sau đó thuê Phương chạy hàng và bỏ mối, bán lẻ.

Tất cả Viagra mà chúng cung cấp lại cho các nhà thuốc, khu vực chợ sỉ là thuốc giả hoàn toàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, vào năm 2007, đối tượng tên Phương trong một lần đi giao hàng cho một nhà thuốc trên đường 3/2, quận 11 thì bị công an bắt quả tang.

Qua trưng cầu giám định tại Phân viện Khoa học Hình sự, mẫu Viagra giả do Phương đưa đi tiêu thụ hoàn toàn khác với thuốc chính hãng. Tất cả các viên thuốc giả đều chứa thành phần Sildenafil chỉ có hàm lượng 67 phần trăm.

Không chỉ bán các loại thuốc cho quý ông, Phương còn nhận vận chuyển nhiều loại thuốc chữa bệnh như  Panadol nhái, giả từ các đối tượng với giá cũng rất bèo. Tuy nhiên, sau khi giao dịch thuận lợi, các nhà thuốc bán ra với giá cao như thuốc thật mà bệnh nhân không hề hay biết.

Tài liệu mà chúng tôi có được cho thấy, đầu tháng Chín vừa qua, ngay sau khi kiểm tra một nhà thuốc trên đường Cách mạng Tháng 8, P.11, quận 3, cơ quan chức năng đã phát hiện nơi đây bán nhiều loại thuốc Diprosone, Univit E và Diferine hết hạn sử dụng với giá chỉ bằng 40 phần trăm giá gốc. Khai nhận của  nhà thuốc trên cho biết, họ lấy hàng từ các đầu nậu vì hàng đã hết hạn sử dụng, và được tẩy rửa gắn đát mới.

-----------------------

Còn tiếp

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG