Nga - Mỹ tiếp tục đối thoại về cắt giảm vũ khí

Nga - Mỹ tiếp tục đối thoại về cắt giảm vũ khí
TPO - Vòng đàm phán thứ sáu về thoả thuận cắt giảm vũ khí mới giữa Nga và Mỹ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay, 21/9, tại Geneva (Thụy Sỹ).

Tham gia vòng đàm phán, phái đoàn cấp cao Nga sẽ do ông Anatoly Antonov - Giám đốc Cơ quan An ninh và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nga - dẫn đầu.

Về phía Mỹ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Rose Gottemoeller nhận nhiệm vụ dẫn đầu nhóm đàm phán.

Cuộc hội đàm vẫn sẽ được tổ chức “kín” theo cách truyền thống. Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia, trong vòng đàm phàn lần này, có thể giới chức Nga - Mỹ lần đầu tiên sẽ thảo luận đến các điều khoản và dự liệu cụ thể đối với thoả thuận tương lai.

Thoả thuận mới này được xây dựng nhằm mục đích thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START-1), dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/12 tới.

Phát biểu trước báo giới hôm 20/9, Tổng thống Nga Medvedev lạc quan nói, cơ hội đạt được sự đồng thuận giữa Moscow và Washington về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới trong năm nay là rất cao.

Trước đó, hồi tháng 7, trong một cuộc gặp mặt tại Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký kết thoả thuận khung về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân hai nước.

Theo đó, cả Nga và Mỹ sẽ cùng thực hiện cắt giảm số lượng các đầu đạn hạt nhân từ con số 2.200 xuống chỉ còn từ 1.500 đến 1.675. Bên cạnh đó, số tên lửa tầm xa cũng được cắt giảm xuống còn từ 500 đến 1.100.

Thu Thảo
Theo RIA

MỚI - NÓNG