Nghỉ học hàng loạt vì cúm A/H1N1

Nghỉ học hàng loạt vì cúm A/H1N1
TP - Cúm A/H1N1 đang lan nhanh trong các trường học ở Cà Mau làm cho nhiều trường vắng học sinh.

Sáng 22/9, Trường THCS Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau), học trở lại sau một tuần đóng cửa vì phát hiện hai học sinh bị cúm. Hai học sinh nay đã khỏi bệnh. Hiệu trưởng Phạm Huy Trường cho biết, ngày học trở lại vắng 13 học sinh.

Trường THCS Đất Mũi (Ngọc Hiển) có học sinh nhiễm cúm đã được cách ly điều trị, một số học sinh có triệu chứng cũng được theo dõi đặc biệt. Sáng 22/9, Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Tới buồn rầu cho biết, có 41/361 học sinh nghỉ học.

Theo ông Bùi Thanh Minh, Phó phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hiển, thống kê sơ bộ, huyện có bốn trường phát hiện học sinh bị cúm và toàn huyện có khoảng 10 phần trăm học sinh nghỉ học vì sợ lây bệnh.

Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau) phát hiện học sinh nhiễm cúm, lập tức trong ngày 22/9, có 32 học sinh vắng mặt buổi sáng, buổi chiều tăng lên 61 học sinh. Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Hà thở dài: “Nhiều cha mẹ học sinh sợ lây bệnh nên không cho con em đến trường dù chúng tôi động viên”.

Chưa biết bao giờ

Trung tâm y tế dự phòng Cà Mau đang huy động cán bộ chuyên môn và cả các thầy cô giáo làm việc tiêu độc khử trùng trường học, đồng thời, khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang đến trường.

Tại trường THPT Nguyễn Việt Khái (TP Cà Mau), Phòng y tế học đường tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho học sinh sốt, ho. Hiệu trưởng Huỳnh Hữu Nhân giải thích, phát hiện học sinh thân nhiệt vượt quá 38 độ sẽ cho nghỉ học, báo ngay cho gia đình và y tế dự phòng giám sát.

UBND tỉnh Cà Mau quyết định chi hơn 20 tỷ đồng để phòng chống dịch. Bộ Y tế vừa chuyển cho tỉnh Cà Mau 10.000 viên Tamiflu và tỉnh Cà Mau cũng đã mua thêm 3.000 viên nữa, cấp ngay cho các cơ sở y tế điều trị cúm A/H1N1.

Cà Mau phát hiện 25 người bị cúm A/H1N1, hầu hết là học sinh của 8 trường học. Vấn đề lo âu hiện nay, chưa biết làm sao ngăn dịch lây lan và bao giờ hết dịch.

Vĩnh Long: Khoảng 1.500 học sinh bỏ học

Dịch cúm A/H1N1 đang bùng phát và có khả năng lây lan sang nhiều trường học, khoảng 1.500 học sinh tại huyện Tam Bình (Vĩnh Long) bỏ học vì sợ lây nhiễm.

Đến ngày 22/9, tám trường ở Vĩnh Long có học sinh biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1. Riêng huyện Tam Bình có 17 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 và trên 200 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly trong đó có 6 phụ huynh học sinh.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.