Máy bay, tàu hỏa dự kiến trưa mai mới hoạt động trở lại

Máy bay, tàu hỏa dự kiến trưa mai mới hoạt động trở lại
TPO - Mưa bão đã khiến hơn 70 chuyến bay (Vietnam Airlines-VNA hủy 64 chuyến, Jetstar Pacific-JP hủy gần 10 chuyến) về các sân bay miền Trung; đường sắt phải dừng chạy nhiều đoàn tàu. Dự kiến sang ngày mai 30/9, giao thông mới bắt đầu thông tuyến về miền Trung.

Ngày 29/9, Hãng hàng không quốc gia (VNA) cho biết, sẽ khôi phục các chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM tới khu vực miền Trung từ 7 giờ ngày 30/9. Theo kế hoạch, lịch khai thác của VNA tới các sân bay tại đây được giữ nguyên như thường lệ, đồng thời các chuyến bay tăng cường sẽ bắt đầu từ trưa ngày 30/9.

Dự kiến lịch bay tăng chuyến sẽ được hãng thực hiện trong ngày 30/9 và 1/10 nhằm hỗ trợ giải tỏa hành khách sau khi cơn bão đi qua. VNA đề nghị hành khách chủ động liên hệ với các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines để đặt chỗ trên các chuyến bay thích hợp.

Trước đó, VNA đã thông báo hủy các chuyến bay tới miền Trung trong ngày 28 và 29/9 do ảnh hưởng của cơn bão số chín (các chuyến hủy về Huế: 12; Đà Nẵng: 20; Pleiku: 6; Buôn Ma Thuật 10; Chu Lai: 2; Vinh: 2; Quy Nhơn: 4; Tuy Hoà: 2; Đà Lạt: 6).

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JP), chiều 29/9, cho biết chuẩn bị phục hồi các chuyến bay tới miền Trung. Trước đó, hãng này cũng hủy tất cả chuyến bay về Đà Nẵng (sáu chuyến), Vinh (một chuyến).

Chiều tối nay 29/9, ngành đường sắt phải dừng các chuyến tàu từ Hà Nội vào phía Nam tại Huế, tàu từ TP HCM ra dừng tại Quảng Ngãi. Một số tàu khác bị kẹt ở Đà Nẵng do đoạn đường sắt qua Thanh Khê (cách TP Đà Nẵng ba km đang bị ngập).

Tổng Cty Đường sắt Việt Nam bãi bỏ tàu SE7, SE5 xuất phát từ Hà Nội; tàu SE8, SE6 xuất phát từ TP HCM ngày 29/9. Tàu TN2 xuất phát từ TP HCM ngày 29/9 tiếp tục chạy với hành trình đến Quảng Ngãi là ga cuối. Tàu TN1 (xuất phát từ Hà Nội) cùng ngày trên chỉ chạy tới ga Đồng Hới. Hành khách mua vé đi quá những ga trên sẽ được ngành đường sắt bố trí đi chuyến tiếp theo hoặc được hoàn vé không mất phí. 

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.