Viện truyền nhiễm và nhiệt đới QG quá tải nghiêm trọng

Viện truyền nhiễm và nhiệt đới QG quá tải nghiêm trọng
TPO - Tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia (Hà Nội) tới 12h đêm vẫn còn bệnh nhân chờ khám, người nhà nằm la liệt khắp các lối đi. Những ngày này Viện đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia mới 7h sáng mà đông nghịt bệnh nhân đến khám. Đến 9h sáng, số bệnh nhân chờ khám đã lên tới hơn 100 người. Chuyện sáng đăng kí mà chiều chưa được khám là “chuyện thường ngày ở viện”. Thậm chí khu khám bệnh của Viện từ 2 tháng nay đến 12h đêm vẫn còn bệnh nhân chờ khám.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Hà - Phó giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia lý giải : “Bệnh nhân sốt xuất huyết đông gấp 5, 6 lần so với mọi năm, bệnh nhân đến khám cúm A/H1N1 cũng đông không kém dẫn đến tình trạng quá tải nặng nề, gây khó khăn cho việc khám và chữa bệnh”.

Ông Hà cũng cho biết thêm, hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 500 - 600 bệnh nhân đến khám trong khi bình thường chỉ có từ 100-120 người. Để tháo gỡ tình trạng quá tải trên, bệnh viện đã phải tăng số lượng bác sĩ trực khám làm việc từ 10-12 tiếng mỗi ngày, tăng số phòng khám lên gấp 2-3 lần và bố trí bác sĩ trực khám bệnh 24/24h.

Dỡ hành lang để… lấy chỗ nằm

Viện truyền nhiễm và nhiệt đới QG quá tải nghiêm trọng ảnh 1
Khu vực bệnh nhân cúm A/H1N1 luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh : Đỗ Hợp

Theo Thạc sỹ Nguyễn Hồng Hà hiện có khoảng 600 bệnh nhân điều trị nội trú trong khi Viện chỉ có vẻn vẹn 154 giường. “Không có chỗ cho bệnh nhân nên Viện phải dỡ cả hành lang để lấy chỗ cho bệnh nhân nằm”- ông Hà cho biết.

Mẹ con Chị Nguyễn Thanh Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “ Đông quá nên phải chấp nhận nằm ở hành lang thế này. Có giường nằm ghép 3,4 người là tốt rồi. Mấy hôm trước còn đông đến nỗi nằm la liệt ngoài hành lang, kín cả chỗ đi”.

Dịch cúm A/H1N1 đang bùng phát khiến bệnh nhân quá đông, bệnh nhân khoa viêm gan vốn “ngự trị” ở  tầng 3 nay bị “đánh bật” sang nằm ở hành lang và một số phòng để dành phần lớn diện tích cho bệnh nhân cúm A/H1N1. Bệnh nhân sốt xuất huyết cũng nằm tràn ra hành lang, chen chúc nhau trong các phòng ở tầng 4,5 của bệnh viện.

Bệnh nhẹ nên tự điều trị và cách ly tại nhà

Viện truyền nhiễm và nhiệt đới QG quá tải nghiêm trọng ảnh 2
Bệnh nhân chờ được khám. Ảnh : Đỗ Hợp 

Đa số người dân Hà Nội sốt và có biểu hiện của cúm H1N1 là đến Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia để khám dẫn đến tình trạng quá tải suốt mấy tháng nay. Nhiều bệnh nhân vào Viện thắc mắc liệu họ có được miễn phí số tiền 261 nghìn đồng tiền test cúm, xét nghiệm máu và 1,5 triệu đồng tiền xét nghiệm cúm A/H1N1 hay không?

Trả lời thắc mắc trên, lãnh đạo Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia  cho biết, hiện dịch đã lan tràn khắp nơi nên chịu không thể áp dụng miễn phí tiền xét nghiệm. Ai muốn xét nghiệm tự nguyện thì viết vào giấy cam đoan sẽ nộp tiền. Để xét nghiệm miễn phí cho một lượng lớn người nghi mắc cúm như hiện nay là ngoài khả năng của bệnh viện.

Lãnh đạo Viện giải thích : Lúc đầu thì dịch còn ít, làm xét nghiệm 10 người chỉ có 1 người dương tính, còn giai đoạn hiện nay thì xác suất mang cúm A/H1N1 cao hơn rất nhiều. “Ban đầu chúng ta có sự hỗ trợ của nước ngòai, còn bây giờ phải tự nhập bộ kit chẩn đoán cúm A/ H1N1 về. Cả thế giới đang có dịch, nhiều hãng lớn không kịp sản xuất hàng để bán”.

90% bệnh nhân sốt xuất huyết  và hầu hết bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia là người Hà Nội. Hơn 223 bệnh nhân cúm A/H1N1 đang điều trị tại bệnh viện không “bõ bèn” gì so với hơn 25.000 lượt người đã đến xét nghiệm cúm A (trong đó có trên 774 bệnh nhân dương tính). Tương tự, gần 200 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại viện là quá nhỏ so với hơn 6.000 lượt người đến khám.

“Có lẽ đã đến lúc cần phải cho bệnh nhân điều trị và cách ly tại nhà, bệnh nhân nặng mới cần điều trị tại bệnh viện. Như vậy mới giảm tải được cho bệnh viện”- PGĐ Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia Nguyễn Hồng Hà cho biết.

MỚI - NÓNG