Na Uy - Nơi sống tốt nhất hành tinh

Na Uy - Nơi sống tốt nhất hành tinh
TPO - Theo bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người (HDI) do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố hôm nay (5/10), Na Uy tiếp tục được coi là nơi sống tốt nhất trên hành tinh.

Trong khi đó, các quốc gia khu vực tiểu Sahara Châu Phi là những nơi ít hấp dẫn nhất, bởi chiến tranh và đại dịch HIV/AIDS.

Dữ liệu thu thập trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cho thấy, người dân tại Na Uy, Úc và Iceland có chất lượng sống cao nhất thế giới. Cũng theo bảng xếp hạng HDI mới này, Việt Nam đứng vị trí 116, thuộc nhóm những quốc gia có HDI ở mức trung bình. Niger, Afghanistan, Sierra Leone đứng “đội sổ”.

Bảng xếp hạng HDI được thực hiện dựa trên những dữ liệu năm 2007 về GDP đầu người, giáo dục, tuổi thọ trung bình tại 182 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo đánh giá của UNDP, sự phát triển về HDI ở các nước phát triển và đang phát triển không đồng đều. Ví dụ như tuổi thọ trung bình của người Niger là 50, ít hơn khoảng 30 năm so với người Na Uy; khoảng ½ số dân ở 24 quốc gia nghèo nhất mù chữ, so với khoảng 20% ở các quốc gia xếp hạng HDI trung bình.

Người dân Nhật Bản sống lâu hơn người dân các nước khác, trung bình là 82,7 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người Afghanistan chỉ đạt 43,6 năm.

Năm nước gồm Trung Quốc, Venezuela, Peru, Colombia, Pháp tăng nhiều bậc so với năm trước, bởi thu nhập và tuổi thọ của người dân các nước này tăng nhanh.

Được UNDP đưa ra từ năm 1990, HDI là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Huy Linh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG