Vui Tết Trung thu ở Hungary

Vui Tết Trung thu ở Hungary
TPO - Khoảng 400 người từ các gia đình Việt - Hung tụ hội tại Nhà văn hóa Pataky, quận 10, thủ đô Budapest, Hungary cùng vui đón Tết Trung thu do cộng đồng Việt Nam tại Hungary tổ chức tối 2/10.

Từ năm năm nay, tổ chức lễ hội Trung Thu cho thiếu nhi đã trở thành truyền thống của bà con Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hungary. Năm nay, đêm “Vui Trung Thu” diễn ra với sự hỗ trợ tài chính và tinh thần của nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và cá nhân.

Vui Tết Trung thu ở Hungary ảnh 1
Tiết mục của lớp học tiếng Việt "Sao Mai Đất Việt". Ảnh: Trần Minh Tâm

Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do thành viên trong cộng đồng thực hiện, trong đó có sự tham gia của ca sĩ “nhí” Thanh Hiền (15 tuổi), từng lọt vào Top 6 trong Megasztár 2008 (chương trình tìm kiếm giọng ca triển vọng của Hungary năm ngoái, do kênh truyền hình tv2 tổ chức).

Vui Tết Trung thu ở Hungary ảnh 2

Ca sỹ Thanh Hiền hát cho các em. Ảnh: Trần Minh Tâm

Ngoài ra, đêm hội còn có sự tham gia của ban nhạc Hungary Kolompos nổi tiếng đang được giới thiếu nhi ưa chuộng.

Màn múa lân rộn ràng, náo nhiệt kết thúc đêm hội. Các cháu thiếu nhi và phụ huynh cùng nhau phá cỗ Trung Thu với màu sắc và hương vị truyền thống Việt Nam.

Trần Lê
Từ Budapest, Hungary

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.