Hiệp sĩ đường phố lại ra tay

Hiệp sĩ đường phố lại ra tay
TP - Chiều 6/10, Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) đã bàn giao cho Công an quận Tân Phú đối tượng Trần Đặng Phi Hùng (SN 1988, ngụ phường 15, quận 10). Gã Phi Hùng này đã bị Hiệp sỹ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến tóm gọn khi đang cùng đồng bọn trộm xe máy.

Nguyễn Văn Minh Tiến thuật lại:

Khoảng 17 giờ 40 ngày 3/10, đang đi trên đường Gò Dầu (quận Tân Phú), anh Tiến phát hiện hai đối tượng anh để tâm theo dõi từ hơn hai tháng nay chạy xe phía trước, dáng điệu khả nghi, nên bí mật bám theo. Đến trước shop thời trang số 79A đường Gò Dầu, gã ngồi sau nhảy xuống, nhanh tay dùng vam bẻ khóa cổ chiếc xe máy Wave RS đang dựng trước nhà.

Lập tức anh Tiến lao tới, nhưng gã nhanh chân nhảy lên xe đồng bọn bỏ trốn. Hiệp sỹ đường phố rượt đuổi qua các tuyến đường Gò Dầu, Tân Sơn Nhì, Tân Hương và liên tục bị đối tượng dùng nón bảo hiểm chống lại. Đến trước chợ Tân Hương, xe bọn gian va vào người đi đường, té ngã.

Anh Tiến dùng võ thuật khống chế được Trần Đặng Phi Hùng, thu trong người đối tượng 10 cây đoản (dụng cụ mở khóa xe), bàn giao người và tang vật cho Công an phường Tân Quý.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, gã chạy thoát (có biệt danh Tý Mập), cả hai cùng thuộc một băng nhóm đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.