Xuất hiện tình trạng khai khống xuất khẩu gạo

Xuất hiện tình trạng khai khống xuất khẩu gạo
TP - Theo ông Nguyễn Thọ Trí - Phó Chủ tịch VFA, đang xuất hiện tình trạng khai khống hợp đồng xuất khẩu gạo.

Cụ thể, trong ba tháng qua, VFA phát hiện tới 123 hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo với 373.907 tấn nhưng chỉ có 34.366 tấn được thực hiện theo hợp đồng; số lớn còn lại bị hủy hoặc hết hạn không thực hiện được. VFA đang phối hợp Bộ Công Thương xử lý theo quy chế đối với các doanh nghiệp khai khống.

Đối với mặt hàng gạo, ông Phan Văn Chinh - Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, chín tháng qua, xuất khẩu gạo cả nước đã tăng 33 phần trăm về lượng (gần năm triệu tấn) nhưng do giá bình quân giảm tới 14,5 phần trăm nên kim ngạch mới đạt 2,2 tỷ USD (giảm 8,2 phần trăm).

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,2 tỷ USD, chiếm 22 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của cả nước (41,7 tỷ USD). Trong đó, thủy sản đạt 3,02 tỷ USD, gạo 2,24 tỷ USD, cà phê 1,307 tỷ USD, cao su 734 triệu USD...

Dù nhóm hàng nông lâm thủy sản đang giảm gần 12 phần trăm về kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước nhưng theo Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, nhóm hàng này (trong đó chủ lực là thủy sản và gạo) lại có rất nhiều cơ hội bứt phá trong xuất khẩu, có thể đạt thêm tới 3,05 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch cả năm lên 12,4 tỷ USD.

Lý do được đưa ra, thời kỳ này, nhu cầu nông lâm thủy sản tại nhiều thị trường đang tăng, trong khi nguồn cung lại giảm.

Cạnh đó, cũng từ đầu tháng 10, theo cam kết trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, khoảng 86 phần trăm hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ được hưởng ưu đãi lớn về thuế. Nhóm hàng thủy sản hiện cũng đang tăng mạnh trở lại tại các thị trường lớn như Hàn Quốc, Nga, khu vực Trung Đông.

Riêng đối với mặt hàng thủy sản, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, nếu khai thác tốt thị trường thì ba tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ tăng thêm 1,75 tỷ USD, nâng kim ngạch cả năm 2009 lên 4,4 tỷ USD (năm 2008 là 4,5 tỷ USD).

Mỹ hiện vươn lên thành bạn hàng lớn thứ năm của nước ta với mức tăng trưởng đột biến (hơn 337 phần trăm về khối lượng và hơn 560 phần trăm về giá trị).

MỚI - NÓNG