Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo:

Xử lý một số cán bộ để làm gương

Xử lý một số cán bộ để làm gương
TP - Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBNDTP Hà Nội, trao đổi với phóng viên Tiền Phong như vậy bên lề Hội nghị 17 BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội (sáng 13/10) về việc xử lý kỷ luật một số cán bộ có biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ.
Xử lý một số cán bộ để làm gương ảnh 1
Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBNDTP Hà Nội

Khi phóng viên đề cập những trường hợp gần đây, cán bộ có xảy ra xô xát, hoặc có những hành vi xúc phạm dân (vụ ở thị trấn Trạm Trôi, phường Phố Huế), ông Thảo cho biết, những trường hợp đó, Thành phố đã chỉ đạo kiểm tra, có kết luận cụ thể và sẽ phải xử lý kiên quyết.

Theo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, nhiều vụ việc cán bộ buông lỏng quản lý, bao che sai phạm. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy cán bộ nào bị xử lý, phải chăng có sự nương nhẹ, thiếu quyết liệt?

Không có chuyện không quyết liệt. Thành phố vẫn đang yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm, báo cáo. Phải kiểm điểm từ cơ sở, từ xã lên quận xem vì sao, phải làm rõ để xử lý.

Chủ trương, tinh thần thái độ từ trên là cương quyết xử lý, bây giờ là việc thực thi thôi, thực thi thì phụ thuộc bên dưới, kiểm điểm rồi báo cáo lên để thành phố quyết định.

Vụ việc tại 207 Phố Huế mà báo Tiền Phong nêu đã giao cho Sở Nội vụ và Sở Xây dựng, quận Hai Bà Trưng làm rõ sai phạm. Cái sai ở đây là rõ rồi.

Công trình sai phạm bị tháo dỡ, xử lý rất nhanh, nhưng việc  xử lý cán bộ dường như ngược lại?

Xử lý một con người phải có nguyên tắc. Nguyên tắc của Đảng như thế nào, về Nhà nước thì có quy chế công chức, công vụ như thế nào, phải căn cứ vào đó xử lý.

Nếu là một cái cây, có thể chém ngay, nhưng con người thì phải có thời gian xem xét. Có khi phải cho họ cơ hội, chỉ cho họ thấy cái sai của mình. Nhưng với cán bộ nào tái phạm thì không thể  tha thứ.

Với công trình vi phạm, bất cứ là tài sản nào đều phải xử lý. Vì nếu chúng ta để lại không xử lý, nó sẽ làm thiệt hại biết bao nhiêu tài sản khác. Nhưng qua những vụ việc đó, Thành phố cũng đang muốn xem xét xử lí nghiêm một số trường hợp cán bộ vi phạm để làm gương.

Phát biểu kết luận tại phiên bế mạc Hội nghị 17 BCH Đảng Bộ Thành phố Hà Nội, sáng qua 13/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói, Hà Nội nên xung phong đăng ký danh sách địa phương thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội.

Theo đó, tỷ lệ thí điểm bầu trực tiếp sẽ là 15 - 20 phần trăm số Đảng bộ và thành phố sẽ khuyến khích để có nhiều đơn vị bầu trực tiếp.

Theo quy định, số ủy viên BCH của Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV sẽ là 75 người (cao hơn TPHCM và một số địa phương năm người), Ban Thường vụ là 15 - 17 người. Như vậy, so với thời điểm hợp nhất (8/2008), BCH sẽ giảm từ 99 xuống còn 75, Ban Thường vụ giảm từ 23 còn tối đa 17 người.

Nguyễn Tuấn
thực hiện

MỚI - NÓNG