VN-Index vượt 600 điểm:

Người náo nức, kẻ thẫn thờ

Người náo nức, kẻ thẫn thờ
TP - Lần đầu tiên trong gần 20 tháng qua, chỉ số VN-Index đã trở lại mức trên 600 điểm; HNX - Index vượt ngưỡng 200 điểm, đem lại tâm trạng hưng phấn cho một bộ phận nhà đầu tư, và đã minh chứng khả năng luôn tiềm ẩn những bất ngờ ngoài dự đoán.
Người náo nức, kẻ thẫn thờ ảnh 1
Phấp phỏng theo biên độ VN - Index - Ảnh: Phạm Yên

Phiên 14 và 15/10 được xem là trận đấu hay, có nhiều kịch tính khi mốc 600 vốn được xem là ngưỡng kháng cự khó vượt cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý, chính thức bị phá vỡ.

Nối tiếp sự hưng phấn, thị trường chứng khoán sáng 15/10 có thêm một phiên sôi động, khi nhà đầu tư tranh mua và đẩy khối lượng giao dịch lên trên 100 triệu - cao nhất lịch sử.

Lệnh bán ồ ạt tung ra, lệnh mua cũng hối hả đặt vào như sợ nhỡ chuyến tàu. VN-Index bỏ xa ngưỡng 600 lên tới 617 điểm. Nhìn màu xanh rợp và dư mua dày đặc trên bảng điện tử, anh Lâm, nhà đầu tư tại sàn VIS không khỏi tiếc nuối.

Trái lại, ông Tuấn, nhà đầu tư tại sàn BIDVS  không giấu được sự vui mừng. Phiên này, ông tự hào: “Không ngồi trên sàn nhưng tôi vẫn đoán thị trường sẽ vượt qua mốc cản 600. Cách đây một tuần tôi đã mua vào một loạt cổ phiếu ngành xây dựng và cao su giờ đã đến lúc bán thu lời”.

Sẽ lên 640 điểm vào tháng 11?

“Thị trường đã có một bước chạy rất đẹp từ đầu phiên giao dịch” -  Tiến sỹ Quách Mạnh Hào - Phó Tổng Giám đốc CTCK  Thăng Long nhận xét. Theo ông Hào, với việc thị trường tăng điểm mạnh, và vượt qua các ngưỡng 600 điểm trên HOSE và 200 trên HNX, mức độ chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư đã được đẩy lên ở mức rất cao.

Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự tham gia trở lại của những nhà đầu tư an toàn, bởi rất có thể với họ bây giờ thị trường đang sang một trang mới” - Ông Hào khẳng định.

Nhìn ngắn hạn, nhà phân tích này cho rằng: Sự tăng điểm vững trong phiên 14/10, theo kinh nghiệm, thường sẽ kéo theo việc thị trường tăng điểm trong ngày hôm sau. “Nhìn dài hơn một chút, tôi tiếp tục giữ quan điểm cho rằng thị trường sẽ bò lên các mức 624 - 626 và 638 - 641 trong nửa đầu tháng 11.

Về chiến lược giao dịch, nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu về dài hạn. Với những người giao dịch hàng ngày, tiếp tục chiến lược giảm là mua tăng là bán, với từng loại cổ phiếu khác nhau” - Ông Hào khuyến nghị.

Vốn lạc quan ngay cả trong những phiên giảm điểm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Khối Phân tích & Tư vấn Đầu tư CTCK Thăng Long cho rằng, tại thời điểm này, nhà đầu tư nên tiếp tục mua và nắm giữ những cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 tốt hoặc có thông tin hỗ trợ”.

Tuy nhiên, ông Hoàng Xuân Quyến, Phó Tổng giám đốc CTCK Tân Việt lại cho rằng, VN - Index xoay quanh mức 550 điểm là hợp lý hơn, mức độ rủi ro đối với nhà đầu tư sẽ đỡ hơn.

Xung quanh tin đồn về gói kích cầu đợt 2, nhà đầu tư cần nhìn nhận rõ:  Theo  sửa đổi thông tư 05 về hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn NHNN vừa ban hành, chỉ có các khoản vay trung dài hạn được giải ngân trong thời gian từ 1/4 - 31/12/2009 mới được hưởng khoản HTLS 4 phần trăm/năm của Chính phủ tới năm 2010.

Trường hợp khoản vay được giải ngân từ 1/1/2010 thì người vay cũng không được HTLS tiền vay. Một số đối tượng ngành xây dựng không được hưởng HTLS gồm: công trình xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê; công trình xây dựng và sửa chữa nhà ở để bán và cho thuê; công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế không được HTLS.  

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).