Mẹ sề và trẻ thơ

Mẹ sề và trẻ thơ
TP - Ngày xưa, các cụ thường đông con. Một bà mẹ nuôi hàng chục đứa lít nhít. Mấy lão đồ gàn, vốn coi thường phụ nữ, gọi các bà là gái sề, để rồi hai bên cười hề hề, không ai giận. Chả là lợn nái sề đẻ rất nhiều lứa, mỗi lứa hàng chục con.

>> Tiếp vụ bức xúc vì bị gọi “Hoa hậu nái sề”: Thêm một thí sinh sẽ khởi kiện

Mẹ sề và trẻ thơ ảnh 1
Minh họa: Trung Dũng

Ca dao ví von "Gái một con trông mòn con mắt/Gái hai con, con mắt liếc ngang/Ba con cổ ngoảnh, răng vàng/Bốn con quần áo đi ngang khét mù/Năm con tóc rối tổ cu/Sáu con yếm trụi, váy dù vắt ngang...Gái mười con, vú vắt ngang vai”.

Câu ca dao không còn đúng với ngày nay, người ta ít con, ít sề hơn. Nhưng con cháu đồ nho vẫn còn nhiều, nhất là bợm bia rượu.

Cũng chả trách đàn ông được, vì đôi khi, các chị sinh con đầu lòng, trông trẻ măng, vừa tiếp khách vừa vạch ti cho con bú. Dù là người đẹp hay hoa hậu, lấy chồng, sinh vài đứa con, thân thể cũng khác đi một chút. Đôi khi, phần cần nở lại teo đi, phần không cần lại phì ra. Da bụng hơi nhăn nheo, ngực hơi chảy xuống. Đôi người lắm điều hơn, không thanh lịch như lúc đang yêu.

Không ai chống lại được tự nhiên, chỉ vì thiên chức của phụ nữ là đẻ ra… thế giới. Vì thế, không thể gọi các nàng là gái sề. Gọi thế là xúc phạm phái đẹp, một nửa thế giới.

Webtretho có vài trăm ngàn thành viên tham gia, hầu hết là nữ giới. Các bà, các chị nuôi con nhỏ rất thích trang chia sẻ tri thức này. Phụ nữ tây thường muốn giữ ti đẹp nên không cho con bú. Trang web khuyên các mẹ trẻ nuôi con bằng sữa mẹ nhưng với chủ đề nái sề thì webtretho định gửi thông điệp gì đây?

Còn Hoàng Thu Hường, nhà báo, đoạt giải "Quý bà có hình thể đẹp nhất" tại cuộc thi Hoa hậu quý bà, thì đưa đơn khiếu kiện webtretho lên các cơ quan chức năng - có cả Tổng Cục An ninh và Hội Nhà báo, vì cho rằng mình bị xúc phạm trên diễn đàn. Thẻ nhà báo chưa đủ mạnh lại lôi cả sắc phục cảnh sát vào.

Quả thật, webtretho đã đi hơi xa so với hình ảnh mẫu giáo của mình. Với hàng trăm ngàn thành viên là nữ, lại để những phản hồi nhạy cảm, quản trị không có ý kiến gì. Không thể nói các thành viên tự chịu trách nhiệm với những lời bình.

Đặt mình vào địa vị của người bị bình phẩm, có khi có vị viết đơn lên Thủ tướng, xem ông giải quyết ra sao.

Tuy nhiên, nếu những lời vàng trong khi thi hoa hậu, kiểu như "Chị vỗ ngực, chị không có đối thủ", khích bác lẫn nhau, nói xấu sau lưng- nếu có thật, các công nương nên rút kinh nghiệm.

Nhiều người bình tĩnh, thấy câu chuyện trên web trẻ thơ và nái sề lại bình thường và liên quan đến nhau. Không có các bà mẹ, ai đẻ ra dân tộc này. Không có trẻ thơ, làm sao hội nhập. 

  Hiệu Minh
(Washington D.C)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.