Cựu thủ môn Ba Lan được ra tù để thi đấu

Cựu thủ môn Ba Lan được ra tù để thi đấu
TP - Một tù nhân đang thụ án, phải đeo thiết bị định vị ở chân cũng được thi đấu trong Giải vô địch Bóng đá Đan Mạch.
Cựu thủ môn Ba Lan được ra tù để thi đấu ảnh 1
Arkadiusz “Arek” Onyszko và thiết bị định vị đeo trên cổ chân trái

Đó là trường hợp của Arkadiusz “Arek” Onyszko, thủ môn người Ba Lan, bị tòa án Đan Mạch kết án 3 tháng tù giam vì tội đánh vợ vào hồi tháng 6/2009. Tuy nhiên, tòa vẫn cho phép cầu thủ này được tại ngoại trong thời gian diễn ra các trận đấu của CLB FC Midtjylland, nơi hiện anh đang thi đấu.

Có điều, theo thông tin của tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha “Marca”, Onyszko không được lang thang theo ý muốn những khi rời nhà tù: anh vẫn phải đeo chiếc vòng định vị ở cổ chân trái để bất cứ lúc nào, lính gác tù cũng có thể biết anh đang ở đâu, có làm đúng “chức năng” của mình là chơi bóng hay không.

Sinh năm 1974 tại Lublin (Ba Lan), Onyszko từng có thời hoàng kim khi là thành viên của tuyển Ba Lan đoạt HCB tại Thế vận hội mùa hè 1992 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Khởi nghiệp thủ môn năm 1989 tại CLB KS Lublinianka, anh đã lang bạt khá nhiều CLB như Zawisza Bydgoszcz, Legia Warszawa, Polonia Warszawa, Warta Poznan, Widzew Lódz (Ba Lan), Viborg FF và Odense BK (Đan Mạch).

Tuy nhiên, sau lần hành hung vợ vào tháng 3/2009 và bị tòa án TP Odense tuyên án tù, Onyszko bị đuổi khỏi CLB Odense BK. May là, 12 năm thi đấu tại Đan Mạch khiến thủ môn này có chút tiếng tăm và hiện tại, anh vẫn được đầu quân cho 1 CLB mạnh của nước này là FC Midtjylland. 

Trần Lê
Theo index.hu

MỚI - NÓNG