Thái Lan muốn trao quyền tự trị cho ba tỉnh miền nam

Thái Lan muốn trao quyền tự trị cho ba tỉnh miền nam
TP - Tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 27/10 nói ông ủng hộ đề nghị từ người đồng cấp Malaysia rằng nên trao quyền tự trị cho ba tỉnh miền nam bị xé nát bởi bạo lực trong những năm qua.
Thái Lan muốn trao quyền tự trị cho ba tỉnh miền nam ảnh 1
Kể từ năm 2004 xung đột ở miền nam Thái Lan khiến gần 4.000 người chết

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc có thêm năm người thiệt mạng bởi xung đột ở các tỉnh miền nam Thái Lan.

Ông Abhisit cho biết sẽ thảo luận kế hoạch trên với Thủ tướng Malaysia vào tháng 12 tới khi ông Najib Razak thăm Thái Lan.

Vùng đất thường xảy ra xung đột tại Thái Lan khiến gần 4.000 người thiệt mạng kể từ năm 2004 nằm sát biên giới với Malaysia.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Najib Razak cho rằng Thái Lan sẽ quyết định việc trao quyền tự trị đến mức nào cho các tỉnh miền nam và nước láng giềng Malaysia sẽ không can thiệp. Ông Najib cũng khẳng định bạo lực ở miền nam là vấn đề nội bộ của Thái Lan và Malaysia sẵn sàng hợp tác giải quyết.

Các tay súng li khai ngày 26/10 sát hại hai dân làng theo Phật giáo ở tỉnh Pattani. Một người theo đạo Hồi cũng thiệt mạng trong vụ bạo lực xảy ra cùng ngày. Cũng tại tỉnh Pattani ngày 26/10, một tay súng li khai và một cảnh sát thiệt mạng trong cuộc đọ súng. Sáng 27/10, xảy ra vụ đánh bom ở tỉnh Yala khiến một lính quân đội bị thương... 

D.H 
Theo CNA

MỚI - NÓNG