Lượng du khách đến Việt Nam giảm mạnh

Lượng du khách đến Việt Nam giảm mạnh
Mười tháng đầu năm 2009, cả nước đã đón trên 3 triệu lượt du khách, giảm 16,3% so với cùng kỳ 2008.
Lượng du khách đến Việt Nam giảm mạnh ảnh 1

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong tháng 10, số lượng khách quốc tế đến nước ta đã giảm tới 25,1% so với tháng trước đó và chỉ đạt mức gần 228 nghìn lượt.

Cũng trong tháng 10 này, lượng khách tới bằng đường hàng không đạt gần 158 nghìn lượt, chiếm 69,2% (giảm 37,2% so với tháng 10/2008). Khách tới bằng đường biển đạt 3.000 lượt, giảm tới 49,6%, riêng khách sử dụng phương tiện giao thông đường bộ lại tăng 72,2% (so với tháng 10/2008).

Nhìn chung trong mười tháng qua, khách quốc tế đến từ hầu hết các thị trường đều có sự sụt giảm. Trong đó, thị trường Hàn Quốc giảm tới 24,2%; Trung Quốc, Thái Lan mức giảm tương ứng là 26,3% và 18,8%...

Tuy vậy, ngành du lịch vẫn hy vọng rằng việc Thủ tướng đã đồng ý kéo dài thời gian miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho khách du lịch tới Việt Nam đến hết năm 2009, cộng với sự kiện Asean Indoor Game III được tổ chức ở Việt Nam, sẽ “đẩy” lượng khách quốc tế tới nước ta tăng đáng kể.

Trước đó, Tổng cục Du lịch đã đặt mục tiêu đón 3,7-3,8 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2009.

Theo Y Nhung
Vneconomy

MỚI - NÓNG