Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Khoa học-Công nghệ
Công nghệ thông tin
Thủ thuật
Viễn thông
Môi trường
Khoa học-Công nghệ

E-mail đầu tiên trên thế giới viết gì ? 

40 năm trước đây, máy tính của trường Đại học California Los Angeles (UCLA) và Đại học Stanford đã thực hiện việc gửi và nhận e-mail đầu tiên trên thế giới.

Chiếc máy tính đã gửi e-mail đầu tiên trên thế giới

Ngày đó, giáo sư Leonard Kleinrock - người lãnh đạo nhóm nghiên cứu – đã gửi e-mail đầu tiên qua mạng có tên gọi là ARPANET, đó có thể coi như cột mốc đánh dấu sự ra đời của internet.

Vào thời điểm đó, các chuyên gia máy tính chưa hề nghĩ đến sự phát triển mạnh mẽ của không gian điều khiển học như ngày nay. Họ không ngờ sẽ có lúc xuất hiện những trang mạng xã hội với số người dùng khổng lồ như Facebook, Twitter, YouTube...

Theo báo Daily Mail, e-mail đầu tiên trên thế giới được truyền qua đường mà hãng truyền thông AT&T của Mỹ thiết lập cho mạng ARPANET.

Giáo sư Kleinrock, năm nay đã 75 tuổi, nhớ lại một chi tiết khá thú vị:

Đầu tiên, người kỹ sư máy tính dự định gõ chữ LOG để chuyển đi, thế nhưng mới gõ được có hai ký tự đầu thì máy tính bị sự cố hệ thống. Do vậy, e-mail đầu tiên trên thế giới chỉ có 2 ký tự LO mà thôi.

Theo T.X.Q
Thanh Niên

 
Tin mới nhất:
Gas 'Ông Địa' - (20/11)
Hút bùn hồ Gươm: Không kinh động cụ Rùa - (19/11)
Lãnh đạo môi trường kêu gọi Bầu chọn Trái đất - (18/11)
Gây ô nhiễm môi trường có thể bị xử đến 10 năm tù - (18/11)
Chính thức hút bùn ở Hồ Gươm - (18/11)
Hà Nội: Triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất trong năm - (17/11)
Để Gis gần đời sống hơn - (17/11)
Làm phim về mặt trời - (16/11)
Các tin khác:
Biến phụ phẩm thành nhiên liệu - (02/11)
Lấy lại hàng trăm vi chất quý từ cám  - (01/11)
Tên miền Internet sẽ có thay đổi rất lớn - (31/10)
Vẽ bằng... bàn phím - (31/10)
Những chương trình miễn phí tốt nhất của Microsoft - (30/10)
Xuất hiện trojan "chôm" mật khẩu Facebook - (30/10)
Top 6 laptop năm 2009 - (30/10)
VN ứng dụng hệ thống giao thông thông minh - (29/10)

TP - Sau khi hai gia đình ở Nà Pá và Khe Mạ (huyện Đình Lập, Lạng Sơn) nhặt được những chiếc rìu đá cổ của người tiền sử, Bảo tàng Tổng hợp Lạng Sơn tổ chức điều tra, khảo sát tại các xã trong huyện Đình Lập, thu thêm được nhiều rìu nhẵn có vai xòe cân, chất liệu đá gan gà (đá cuội suối) đã được nung qua lửa (tạo độ sắc và cứng), có màu xám đen và khá nguyên vẹn. Các đồ vật này có chức năng để cắt, chặt, gọt, đẽo. Qua nghiên cứu, xác định những chiếc rìu đều thuộc thời kỳ Hậu đá mới, Sơ kỳ kim khí, có niên đại cách ngày nay chừng 3.500 năm đến bốn ngàn năm. (Tin, ảnh: Nguyễn Duy Chiến).

Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.