Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Kinh tế
Ôtô - Xe máy
Chính sách
Doanh nghiệp
Thị trường
Chứng khoán
Kinh tế

Vụ phá sản lớn thứ năm ở Mỹ

Công ty CIT Group Inc. chuyên cho vay đối với hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hôm 1/11 khi cuộc khủng hoảng tài chính khiến công ty này gặp khó khăn.

Trụ sở Công ty CIT Group Inc. ở thành phố New York, Mỹ
Hãng tin AP cho biết với tổng tài sản 71 tỉ USD và các khoản nợ lên đến 65 tỉ USD, đây là vụ phá sản lớn thứ 5 trong lịch sử Mỹ. 

Theo hãng tin Reuters, vụ phá sản của CIT đã được dự báo từ vài tháng qua và khó có thể gây ra cú sốc lớn nào trong thời gian gần đối với hệ thống tài chính Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề của CIT có thể tăng thêm gánh nặng lên nền kinh tế vẫn còn mong manh của Mỹ. 

Ngoài ra, việc xin bảo hộ phá sản của CIT còn giáng một đòn mạnh vào Chính phủ Mỹ vì khoản tiền giải cứu 2,33 tỉ USD mà công ty này nhận từ chính phủ vào tháng 12/2008 nhiều khả năng sẽ mất. Gần đây, công ty này đã nhận thêm khoản vay khẩn cấp 4,5 tỉ USD từ một số nhà đầu tư sau khi bị Chính phủ Mỹ từ chối cung cấp tiền giải cứu lần thứ hai vào tháng 7 qua.

CIT nhấn mạnh rằng các hoạt động cho vay của họ vẫn sẽ tiếp tục khi công ty này trải qua tiến trình bảo hộ phá sản với hy vọng giảm được khoản nợ 10 tỉ USD, giảm đáng kể nhu cầu thanh khoản trong 3 năm tới đồng thời tăng tỉ lệ vốn và lợi nhuận.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Jeffrey M. Peek cho biết kế hoạch tổ chức lại công ty “sẽ cho phép CIT tiếp tục cung cấp các khoản cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, 2 lĩnh vực đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ”. Dù vậy, các nhóm bán lẻ và nhà phân tích cảnh báo rằng trường hợp của CIT có thể sẽ tăng thêm sự bất ổn cho lĩnh vực bán lẻ.

Được thành lập vào năm 1908, CIT là nhà cho vay lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ ở Mỹ và đang hoạt động ở hơn 50 nước.  Ngoài ra, công ty này còn hoạt động trong những lĩnh vực như hàng không, quốc phòng và đường sắt.

Theo Hoàng Phương
Người lao động

 
Tin mới nhất:
Chứng khoán phản ứng tích cực - (20/11)
Giá vàng sẽ còn tăng cao hơn? - (20/11)
Cuộc chạy đua về giá của Ti-vi mỏng  - (20/11)
Động thổ xong... bất động - (20/11)
Kiều hối năm 2009 có thể đạt 6,8 tỷ USD - (19/11)
Thu hút vốn ODA năm 2009 sẽ đạt trên 5 tỉ USD - (19/11)
Xăng tăng 800 đồng, dầu tăng 1.000 đồng/lít - (19/11)
Nhiệt điện chạy than - Mùa xuân lỗi hẹn! - (19/11)
Các tin khác:
Chứng khoán tiếp tục rơi tự do - (03/11)
Phần chìm của báo cáo tài chính  - (03/11)
Giá vàng bất ngờ lao lên 24,1 triệu đồng/lượng - (03/11)
Về gói kích thích kinh tế thứ hai: Lo 'uống thuốc bổ' quá liều! - (03/11)
Bảo Việt Quảng Trị đấu giá ô tô không minh bạch? - (03/11)
Sẽ gộp thu thuế TNCN và Bảo hiểm xã hội? - (03/11)
680.000USD nâng cao năng lực cán bộ công thương - (03/11)
'Nóng bỏng' tại sàn Nam Cường - (03/11)

Từ 1 - 30/11, Hà Nội bắt đầu vào Tháng khuyến mại 2009 và Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, người tiêu dùng (NTD) sẽ được mua hàng giảm giá tại gần 1.000 điểm khuyến mại trên địa bàn thành phố. Ngày 15/11 được nhiều NTD mong đợi nhất bởi đó là “Ngày vàng khuyến mại”, mức giảm giá lên đến 30- 50% tại 14 điểm: Siêu thị Metro (2 điểm), Việt Long (2 điểm), Fivimart (2 điểm), Big C, Nguyễn Kim, Ruby Plaza, Hiền Lương, Parkson, Intimex, Vinaphone, Viễn thông Hà Nội.

Tiêu điểm
Căng thẳng ngoại tệ: Do nội tại nền kinh tế?
Cho phép nhập khẩu vàng, giá giảm mạnh 
Cần 'soi lại' các tập đoàn kinh tế
Tôi vẫn dùng hàng ngoại nếu…
Đặc quyền lãi lớn, nông dân chầu rìa
Chứng khoán
• Chính thức ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
• Cty đại chúng cần cân nhắc lại kế hoạch và quy mô phát hành
Chính sách
• Quy định Formaldehyt tồn dư trên quần áo trẻ em
• Dự án điện khởi công từ năm 2009 được tính thêm trượt giá
Thị trường
• Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh
• Giá dầu tăng trở lại
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.