U23 Việt Nam và nỗi lo đụng 'hàng dởm'

U23 Việt Nam và nỗi lo đụng 'hàng dởm'
TP - HLV Calisto đang lo sốt vó bởi ở U23 Thái Lan, U23 Singapore - hai khách mời quan trọng nhất của VFF Cup 2009 chỉ dự giải với đội hình hai.
U23 Việt Nam và nỗi lo đụng 'hàng dởm' ảnh 1
Tiền đạo Teerasil Dangda - cầu thủ quan trọng của Thái Lan sẽ không có mặt trong đội hình U23

Theo danh sách đăng ký của U23 Thái Lan thì những cầu thủ quan trọng nhất của họ là tiền đạo Teerasil Dangda (người từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008), Peter Lang - hậu vệ người Thuỵ Sỹ gốc Thái, vắng mặt. U23 Singapore cũng không khá hơn là mấy bởi hầu hết các cầu thủ của họ đều còn rất trẻ.

Có thông tin còn cho rằng, U23 Singapore thực chất chỉ là đội U21 của nước này.

HLV Calisto rất khó chịu khi tiếp nhận thông tin trên. Theo ông thầy người Bồ, nếu người Thái, người Sing không tung ra lực lượng mạnh nhất, đó sẽ là thiệt thòi cho U23 Việt Nam.

HLV Calisto khó chịu là phải bởi VFF Cup 2009 ngoài ý nghĩa giúp U23 Việt Nam hoàn thiện còn là cơ hội để ông "giải mã" Singapore, Thái Lan - hai đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam ở SEA Games 25.

Trái ngược với hai đối thủ này, U23 Việt Nam dự VFF Cup với thành phần mạnh nhất. HLV Calisto nói ông muốn thấy các học trò chiến thắng bởi điều đó sẽ tạo đá tâm lý tốt ở SEA Games 25. Đây là cơ sở để tin rằng, U23 Việt Nam sẽ chơi với đội hình, chiến thuật tốt nhất của mình. Nếu người Thái, người Sing đem đội hình hai dự VFF Cup 2009 thì có vẻ như hai đối thủ lớn này đang tung hoả mù với HLV Calisto. Ông thầy người Bồ khó có thể đọc được vị của đối thủ. Thậm chí chính U23 Việt Nam mới là đội lộ bài.

VFF Cup 2009 (tiền thân là Agribank Cup) là giải đấu tập huấn quen thuộc của U23 hoặc tuyển Việt Nam trước mỗi giải đấu lớn. Tính từ ngày khai sinh (2004), chiếc Cup giao hữu này đã không ít lần vớ phải những vị khách dởm.

Agribank Cup 2004, U23 Thái Lan từ chối dự giải vào phút chót báo hại VFF chạy đôn chạy đáo tìm đối tác thay thế. Ngay khi ký hợp đồng với một CLB Nam Phi thì Thái Lan lại đổi ý nhận lời nhưng bạn chỉ đem đến đội hình hai. Vì Thái Lan là đối tác sống còn của Agribank Cup (tạo sức hút nhờ vai trò là đối thủ lớn nhất khu vực ĐNA của bóng đá Việt Nam) nên VFF nhanh chóng nhận lời. Sự cố này đã khiến VFF phải đền bù cho đối tác tại Nam Phi số tiền 20.000 USD vì phá vỡ hợp đồng.

Agribank Cup 2005, VFF mời được U23 Thái Lan "xịn". Tại giải này, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 2-0, giành Cup. Thế nhưng chiến thắng này theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đã làm hại U23 Việt Nam. Người Thái đã biến cuộc so tài năm ấy thành cơ hội để xem giò xem cẳng U23 Việt Nam để rồi sau đó, đã dễ dàng thắng 3-0 trong trận chung kết SEA Games 23.

Một năm sau, người Thái cử đội U23 "xịn" dự giải nhưng Agirbank Cup vẫn không tránh được khách mời dởm bởi U23 Bahrain thực chất chỉ là các cầu thủ U21 của nước này.

Năm 2008, Agribank Cup lại gặp hạn vì khách mời. Thái Lan lắc đầu, VFF buộc phải mời U23 Zimbabwe thay thế. Thực chất đây là đội bóng rất kém chất lượng. Chính HLV của U23 Zimbabwe sau đó đã thừa nhận đội ông chỉ tập trung có 3 ngày trước khi tới Việt Nam. Cũng theo vị HLV này, Agribank Cup năm đó chỉ là chuyến du lịch miễn phí của U23 Zimbabwe và bản thân ông hàng ngày thường gọi điện mẫu quốc khoe rằng đang dự một giải đấu có tên Agribank Cup.

Dĩ nhiên với những vị khách mời kém chất, U23 hay tuyển Việt Nam khó có thể học hỏi được gì về chuyên môn. Thậm chí ở nhiều thời điểm, chính Thái Lan mới là người hưởng lợi bởi họ đã trực tiếp "bóc mẽ" chúng ta ngay tại Mỹ Đình để rồi thắng ở các giải chính thức.

Quá ngán về chất lượng khách mời, Agribank rút lui khỏi giải đấu này. Sau một năm trắng tài trợ, mới đây VFF đã tìm được Mạnh Thường Quân mới, SmartDoor. Mang tên mới nhưng có vẻ như SmartDoor Cup chưa hết "dớp" mời phải khách dởm. Nếu U23 Thái Lan, U23 Singapore thực chất chỉ là đội hình hai, U23 Việt Nam hãy coi chừng! Mọi ngón nghề của thầy trò HLV Calisto có thể sẽ bị hai đối thủ này "giải mã"!

MỚI - NÓNG