Nhiều đại biểu chất vấn về quản lý báo chí, internet

Nhiều đại biểu chất vấn về quản lý báo chí, internet
TPO - Hàng loạt câu hỏi liên quan đến vấn đề quản lý báo chí, game online, nội dung các trang web, việc phát triển ồ ạt trạm BTS, cũng như tình trạng "rác trời" ở các thành phố lớn.... là những vấn đề được các đại biểu xoáy vào nhiều nhất trong phiên chất vấn Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chiều nay.

35 người mà quản lý hơn 700 tờ báo

Về công tác quản lý báo chí hiện nay, theo Bộ trưởng Lê Doãn Hợp , cơ quan quản lý chỉ có 35 người mà quản lý hơn 700 tờ báo thì chỉ cần mỗi ngày một tờ báo đưa một tin sai sự thật thì bộ máy này chạy quanh năm cũng không xử lý hết được. Việc này chỉ hy vọng các đồng chí Tổng biên tập các báo chọn đúng người, bổ nhiệm đúng, hạn chế tránh được các sai sót.

Đại biểu Nguyễn Đức Hiền (Quảng Ngãi) cho biết người dân ở các địa phương rất lo ngại về việc các doanh nghiệp viễn thông ồ ạt xây lắp các trạm BTS và không rõ các trạm này ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Ông cũng nêu vấn đề đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội sắp đến nhưng trên bầu trời vẫn còn nhằng nhịt các loại dây điện, trong đó có không ít của các doanh nghiệp viễn thông, không rõ vấn đề này bao giờ mới được giải quyết.

Trước câu hỏi này, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết đến nay cả nước có 42.000 trạm BTS. Trong đó Viettel có nhiều nhất với 16.000 trạm, MobiFone có 11.000, Vina 10.000 trạm, EVN Telecom có trên 2.000 trạm. Các mạng khác có ít hơn. Số trạm này nếu so với các nước là không nhiều.

“So với công ty của Nhật Bản khi chúng tôi đến thăm hồi năm 2007 có 42.000 trạm BTS. Số trạm BTS tăng vì do chúng ta đang triển khai 3G, sắp tới là 4 G. Mỗi trạm chỉ phục vụ một lượng thuê bao nhất định nên khi số thuê bao tăng thì phải lắp đặt thêm trạm BTS”- Ông Hợp cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Bộ TT-TT, hiện cơ quan chức năng đã kiểm tra được tổng cộng 25.000 trạm BTS và chỉ có 117 trạm BTS không đạt chuẩn. Với những trạm chưa đạt chuẩn Bộ đã chỉ đạo khắc phục. Năm 2010 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra các trạm còn lại.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định những trạm BTS đã kiểm tra thì đảm bảo chất lượng. Ông cũng dẫn các tài liệu của thế giới cho thấy chưa có bằng chứng cho thấy các trạm BTS ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện phần lớn các trạm BTS chỉ phát ra bức sóng ở mức 2w/m2, thấp hơn so với tiêu chuẩn ở các nước. “Nếu các trạm BTS lắp đặt đúng thiết bị và những nơi đã kiểm tra thì đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe”- Ông khẳng định.

Về lưới nhện chằng chịt ở các địa phương, ông Hợp cho biết chi phí thu gom các đường dây tốn kém hơn so với triển khai lắp mới. Vấn đề này sẽ được tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Kim Bé đặt vấn đề về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý các trò chơi qua mạng, game online, quản lý các trang web, ngăn chặn các web đen.

Về quản lý internet, Bộ trưởng Hợp cho biết đây là vấn đề hết sức quan tâm của Bộ. Bộ đã ban hành nhiều văn bản quản lý, xử phạt liên quan đến lĩnh vực này. Nhưng khi xử lý các biện pháp kỹ thuật nhiều thì xảy ra tình trạng ách tắc. Việc này giống như đặt nhiều trạm barie khiến lưu lượng đi qua bị giảm đi. Tuy nhiên những việc cần làm thì vẫn phải làm.

Người đứng đầu Bộ TT-TT cho biết việc tiếp cận, quản lý là rất rộng. Hiện cả nước có khoảng 2.000 đại lý internet và qua kiểm tra, có tới 30% đại lý có vi phạm. Vi phạm chủ yếu là cho chơi quá giờ, tàng trữ băng đĩa đồi trụy hay cho trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng internet mà không có người lớn đi kèm. Báo in hiện nay có khoảng 6 triệu người đọc nhưng chỉ một trang web cũng đã có tới từng đó người đọc.

Đối với lĩnh vực di động. Hiện cả nước có 140 triệu điện thoại trên 86 triệu dân. Có 4 triệu thuê bao trả sau, còn lại là di động trả trước. Việc này cho thấy quản lý cực kỳ khó khăn. “Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành đăng ký cho thuê bao trả trước. Có 97% thuê bao đã đăng ký thông tin nhưng có tới hơn 50% là khai báo không chính xác. Bộ đã làm việc với Bộ Công an để thống nhất làm dữ liệu chứng minh nhân dân để việc quản lý dễ dàng hơn”- Ông cho biết.

Xoáy sâu hơn vấn đề đại biểu Nguyễn Thanh Tâm (Tây Ninh) cho rằng bảo quản lý thuê bao di động là khó khăn nhưng chả nhẽ không có biện pháp nào. Việc quản lý tài nguyên kho số hiện nay, theo ông Tâm, là không hiệu quả. Các doanh nghiệp liên tiếp xin các đầu số mới. Điều này không khác gì Bộ buông lỏng quản lý, cho phép doanh nghiệp sử dụng lãng phí các đầu số.

Trả lời các câu hỏi trên, ông Hợp thừa nhận việc phát triển trạm BTS hiện nay quả thực là chạy không kịp tình hình. Ông cho biết để kiểm tra 25.000 trạm BTS kể trên, cán bộ phải làm việc cả ngày thứ bảy không được nghỉ. Ở các địa phương có lượng trạm chưa kiểm tra thì tôi tin rằng số trạm chưa đạt chuẩn cũng không cao. Tỉ lệ sai ở trạm đã kiểm tra không quá 5%.

Ông cho biết có tỉnh phản ánh lên bộ về trạm BTS xây dựng làm người dân đau đầu, mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khi kiểm tra thì trạm BTS mới xây và chưa đi vào hoạt động. “Trạm BTS chưa hoạt động nhưng đã đau đầu”- Ông nói vui.

Đại biểu Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng việc người dân hoang mang trước sóng điện từ của trạm BTS cũng là điều dễ hiểu vì cơ quan chức năng chưa lên tiếng. Bộ Y tế cũng chưa vào cuộc để thông tin rõ ràng cho người dân. Bộ trưởng Hợp cho biết đã có toàn bộ các công cụ trong tay nhưng việc để người dân thiếu thông tin là khó chấp nhận. Sắp tới Bộ sẽ có một chương trình tuyên truyền về việc trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thông tin sai sự thật của báo chí đã ít hơn

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đưa ra một loạt dẫn chứng về việc báo chí đưa thông tin sai sự thật như vụ sữa nhiễm melamine, rau Thanh Trì nhiễm độc.... gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Văn Thường đặt vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc tồn tại quảng cáo tràn lan trên các tường nhà, thành cầu, thân cây, thậm chí ở các tường nhà vệ sinh. “Các số điện thoại được quảng cáo công khai chả nhẽ cơ quan quản lý không có biện pháp xử lý?”- Ông hỏi.

Bộ trưởng Hợp cũng chỉ ra ba tồn tại trong hoạt động của các báo hiện nay. Một số báo không tôn trọng tôn chỉ mục đích và Bộ đang làm quyết liệt việc này, yêu cầu các báo phải trung thực, phải khen đúng, chê đúng. Một khuyết điểm nữa là đưa tin kích dâm, mê tín dị đoan.

Ông cho biết trong năm 2008 đã rút thẻ 15 phóng viên, trong đó có cả người quản lý vì đưa tin sai sự thật. Đã xử lý hành chính 561 triệu đồng. Năm 2009 số vụ vi phạm đã ít hơn.

Về công tác quản lý hiện nay, theo ông Hợp, cơ quan quản lý chỉ có 35 người mà quản lý hơn 700 tờ báo thì chỉ cần mỗi ngày một tờ báo đưa một tin sai sự thật thì bộ máy này chạy quanh năm cũng không xử lý hết được. Việc này chỉ hy vọng các đồng chí Tổng biên tập các báo chọn đúng người, bổ nhiệm đúng, hạn chế tránh được các sai sót.

Về vấn đề quảng cáo, hiện có 7.000 doanh nghiệp, tổ chức làm quảng cáo với doanh thu 500 triệu USD trong năm 2007. Năm 2008 doanh thu quảng cáo giảm xuống còn 430 triệu USD. Dự kiến năm 2009 doanh thu tăng lên khoảng 450 triệu USD. “Hiện quảng cáo truyền hình thì do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch quản lý. Còn quảng cáo trên báo chí thì do Bộ TT-TT quản lý. Dù có sự vênh đó nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tiếp thu và khắc phục”- Ông Hợp cho biết.

Không tán đồng với ý kiến trả lời của người đứng đầu Bộ TT-TT, bà Khánh nhấn mạnh cần phải xem cả trách nhiệm của Bộ TT-TT trong việc xử lý thông tin sai sự thật mà ở đây là trách nhiệm của Bộ trưởng. Đại biểu Nguyễn Văn Thường cũng cho rằng Bộ trưởng đã không hiểu đúng câu hỏi về quảng cáo trên truyền hình mà là quảng cáo trên tường, ngoài đường.

Trước những câu hỏi xoáy sâu này, ông Hợp đề nghị sẽ gặp và làm việc trực tiếp với đại biểu Khánh để làm rõ hơn. Về vấn đề sử dụng đầu số, khuyến mãi tràn lan, ông Hợp hứa sẽ kiểm tra thêm. Nhưng ông khẳng định các đầu số được cấp đều đảm bảo theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Các đại biểu khác cũng đặt vấn đề cần phải quản lý báo chí chặt chẽ hơn, làm sao tránh được tình trạng bán măng séc báo, ngăn chặn tác hại của game online và internet cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý trong lĩnh vực này. Một số đại biểu phản ánh về việc các doanh nghiệp viễn thông đang cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành điểm đặt trạm BTS, lôi kéo, triệt tiêu nguồn lực của nhau.

Bổ sung thông tin về trạm BTS, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong cho biết năm 2005 Bộ đã ra quy chuẩn về phổ sóng điện từ và quy định các cá nhân, tổ chức khi đầu tư phải theo quy định này. Theo tiêu chuẩn phơi nhiễm hiện nay ở Việt Nam là 2w/m2 trong khi ở các nước là quy định là 4w/m2. Ông dẫn hàng loạt nghiên cứu của các tổ chức quốc tế chưa cho thấy sóng BTS ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Theo ông Phong, cơ quan bảo vệ bức xạ của Úc, Pháp, Mỹ đã có kết luận mức bức xạ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người trong thời gian dài; không gây ra bệnh ung thư, gây choáng váng, nhức đầu... Các cơ quan có thẩm quyền của Na Uy, Đan Mạch cũng cho thấy không có bằng chứng sóng bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu đảm bảo ở mức dưới 4 w/m2.

Về phản ứng của người dân trong việc lắp đặt trạm BTS, Bộ trưởng Phong cho biết là do thông tin không đến được người dân. Các đơn vị đầu tư cũng không có giải thích rõ ràng cho người dân.

MỚI - NÓNG