Chuyên gia Đức giúp phát triển điền kinh Việt Nam

Chuyên gia Đức giúp phát triển điền kinh Việt Nam
TP - Chiều qua, một thỏa thuận hợp tác về dự án phát triển điền kinh giữa Việt Nam và Đức đã được ký kết. Theo thỏa thuận này, giáo sư, tiến sĩ Uwe Friemuth, HLV và chuyên gia điền kinh của Ủy ban Olympic Đức sang làm việc tại Việt Nam từ tháng 11/2009, trong thời hạn bốn năm.

Ông Uwe Friemuth sẽ đảm nhiệm mảng công việc khá lớn trong thời gian công tác tại LĐ điền kinh Việt Nam là phát triển thể thao quần chúng, tổ chức hội thảo, mở các khóa học ngắn hạn cho HLV và trọng tài trong nước, xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các HLV, tìm kiếm và phát hiện các VĐV tài năng, công tác đào tạo trẻ và tham gia tổ chức các hoạt động điền kinh quốc gia.

Khi còn là VĐV, ông Uwe Friemuth, 50 tuổi, là VĐV 10 môn phối hợp từng giành HCV tại Cúp Sofia, HCĐ Cúp châu Âu năm 1981, hạng tư giải VĐ thế giới năm 1983, dự Olympic Seoul 1988.

MỚI - NÓNG