Chất vấn có tác dụng thiết thực
TP - “Hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng có sức lôi cuốn, hấp dẫn và có tác dụng thiết thực”- Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đánh giá tại phiên họp Quốc hội, chiều qua (20/11).
Báo cáo của Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng về công tác năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), nhận định: Công tác xây dựng pháp luật trong năm 2009 được UBTVQH tổ chức thực hiện, đạt kết quả tốt.
Các dự án luật, pháp lệnh được ban hành bảo đảm chất lượng. Công tác giám sát chuyên đề tiếp tục được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng ngày càng tốt hơn.
UBTVQH đã xây dựng kế hoạch để Quốc hội giám sát hai chuyên đề lớn là: “Thực hiện chính sách pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các tập đoàn, tổng Cty nhà nước”.
UBTVQH cũng trực tiếp giám sát hai chuyên đề về công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng như việc phát hiện xử lý tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền.
Qua giám sát, Quốc hội, UBTVQH kịp thời đưa ra các kiến nghị để Chính phủ và các cơ quan hữu quan khắc phục, tháo gỡ khó khăn, phát huy kết quả và kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả và tốt hơn các vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
Cùng với đó, UBTVQH cũng đã chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp Quốc hội trong đó có việc đổi mới chất lượng các phiên chất vấn. Do đó, hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng có sức lôi cuốn, hấp dẫn và có tác dụng thiết thực.
Năm 2010, UBTVQH tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị, chủ trì các kỳ họp Quốc hội, đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội và UBTVQH.
Thi hành án tử hình: Có thể tiêm thuốc độc
Hôm qua, ĐBQH thảo luận ở tổ về dự Luật thi hành án hình sự. Vấn đề đại biểu quan tâm là hình thức thi hành án tử hình được đề nghị sửa đổi trong dự luật. Theo dự thảo, dự kiến có hai loại hình thức thi hành án tử hình: xử bắn và tiêm thuốc độc.
Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng tiêm thuốc là giải pháp ưu việt, nên chuyển hẳn sang hình thức tiêm thuốc vì việc này không quá khó khi tổ chức thực hiện.
Nhiều ĐB tán thành hình thức tiêm thuốc độc và cho đây là hình thức nhân đạo hơn, có tính quốc tế. Tuy vậy, có ĐB để nghị duy trì cả hình thức xử bắn để đảm bảo tính răn đe, và chỉ áp dụng xử bắn trong một số trường hợp.
Nguyễn Tuấn