Điền kinh VN tại SEA Games 25: Á quân giật lùi
TP - Ở SEA Games 25 lần này, Điền kinh VN – đương kim Á quân SEA Games đặt chỉ tiêu giật lùi còn 5-6HCV so với 8HCV giành được trong các mùa SEA Games gần đây.
 |
| Điền kinh VN thụt lùi? Ảnh: T.Vũ |
Đã có những lo ngại ở thời điểm trước thềm Asian Indoor Games 3 khi lực lượng chủ công của Điền kinh VN phải căng sức ra thi đấu ở giải trong nhà - khác biệt với giải ngoài trời sẽ dẫn đến tình trạng các VĐV bị quá tải và phải thay đổi thói quen thi đấu. Nhưng những lo ngại đó tạm thời qua đi khi mới đây, tại giải vô địch châu Á ở Quảng Châu (Trung Quốc), các VĐV điền kinh VN vẫn chứng tỏ được mình.
Nhìn từ giải vô địch châu Á
Giải vô địch Điền kinh châu Á vừa rồi tại Trung Quốc được xem là sự cọ xát cuối cùng của điền kinh các nước Đông Nam Á trước khi hội quân tại Lào. Dù có thể vì mục tiêu chính là SEA Games 25 mà các nước trong khu vực Đông Nam Á không tung hết sức ở giải này, nhưng qua đó cũng có thể có cái nhìn tổng quan về cuộc ganh đua giành huy chương sắp tới ở Lào.
Nhìn chung, các nước Đông Nam Á cử lực lượng tham dự giải vô địch châu Á năm nay khá ít. Hai đoàn có lực lượng VĐV tương đối đông là Thái Lan (29VĐV) và Malaysia (19VĐV). Các đoàn khác như Singapore có 8VĐV, Indonesia và Philippines cùng có 6VĐV.
Riêng Việt Nam có 10VĐV gồm những gương mặt sáng giá nhất, được hy vọng là sẽ giành vàng ở SEA Games như Vũ Thị Hương (100m, 200m và tiếp sức), Trương Thanh Hằng (800m, 1500m), Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Nguyễn Đình Cương (800m, 1500m), Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước nam), Lê Ngọc Phượng (100m, 200m và tiếp sức) cùng hai VĐV của tổ tiếp sức còn lại là Đỗ Thị Lý, Nguyễn Thị Thắm,...
Chung cuộc, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành được 2HCB của Vũ Thị Hương và 2HCĐ của Trương Thanh Hằng, xếp hạng 14/20 quốc gia có huy chương tại giải. Philippines dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với duy nhất 1HCV ở nội dung nhảy xa nữ. Cả Thái Lan lẫn Malaysia cùng xếp hạng 17 (giành được 1HCB), còn Indonesia xếp hạng hạng 20 (1HCĐ).
Như vậy, nếu nhìn xa hơn tại giải điền kinh toàn quốc (tháng 9/2009) tại TPHCM đến AI Games 3 rồi đến giải vô địch châu Á gần đây thì có vẻ như điền kinh Việt Nam sẽ đủ sức để bảo vệ vị trí thứ hai toàn đoàn ở SEA Games 25 sắp tới.
Hạ chỉ tiêu vì thận trọng?
Trong ba kỳ SEA Games gần đây, các tuyển thủ điền kinh đều mang về cho đoàn TTVN 8 chiếc HCV, nên việc đội tuyển điền kinh đột ngột hạ chỉ tiêu còn 5-6 HCV ở SEA Games 25 được xem là một sự giật lùi bất ngờ.
Tham dự SEA Games 25, đội tuyển điền kinh VN có 29 VĐV và 6 HLV, dự tranh 23/45 nội dung thi đấu. Nhưng Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT - Dương Đức Thủy tỏ ra rất thận trọng khi cho rằng, ngoài bảy nội dung có hy vọng đoạt HCV (Vũ Thị Hương chạy 100m và 200m, Trương Thanh Hằng chạy 800m và 1500m, Nguyễn Đình Cương chạy 800m và 1500m, Vũ Văn Huyện với 10 môn phối hợp) điền kinh VN rất khó tạo nên bất ngờ ở những nội dung khác.
Không những thế, ông Thủy còn “bi quan” hơn khi cho rằng có khả năng điền kinh Việt Nam sẽ không giữ được vị trí á quân trước sự cạnh tranh quyết liệt của Philippines, Malaysia, Indonesia và việc đoạt hạng ba toàn đoàn cũng là điều khó khăn.
Thật ra, chúng ta vẫn có thể hy vọng ở những nội dung mà điền kinh Việt Nam cũng có thế mạnh như bảy môn phối hợp nữ, 3.000m, 10.000m nữ, rồi nhảy 3 bước nam mà VĐV trẻ Nguyễn Văn Hùng đã thể hiện khá tốt (15m84) ở giải vô địch châu Á.
Cũng tại giải này, tuyển thủ nhảy cao Bùi Thị Nhung vượt qua được mức xà 1m84, dẫn đầu so với các VĐV trong khu vực Đông Nam Á, vì nữ VĐV Thái Lan Noengrungthai Chaipech – người vượt qua Nhung ở AI Games 3 (tại AI Games 3 Nhung chỉ nhảy qua 1,80m) thì lần này cũng chỉ qua mức 1m84 nhưng kém về chỉ số phụ nên vẫn xếp sau Nhung.
Nỗi lo lắng của ông Thủy không phải là không có lý khi giờ đây, gánh nặng giành HCV đang đặt lên vai các cựu binh, trong khi chúng ta chưa có lớp VĐV tài năng kế cận. Có thể việc giảm chỉ tiêu là để không tạo áp lực cho các VĐV và phần nào cho thấy rằng, giành thành tích đã khó nhưng giữ thành tích còn khó hơn.
Tường Vũ