Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt
Đề nghị gia hạn hợp đồng thứ hai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với HLV Calisto tiếp tục bị nhà cầm quân này từ chối trả lời ngay lập tức, với lí do “cần thêm thời gian để suy nghĩ”.
 |
| HLV Calisto làm và kiếm thêm thu nhập ở T&T HN. Ảnh: Thể thao & Văn hóa |
Cách đây một tháng, sau khi kết thúc Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, VFF có lời mời VFF kí tiếp hợp đồng, nhưng trong cuộc nói chuyện trực tiếp sau đó với chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, HLV Calisto đề nghị gác lại cuộc thương thảo này cho tới khi đội tuyển Việt Nam kết thúc hai trận gặp đội tuyển Syria ở vòng loại Asian Cup 2011.
Và tuần trước, một lần nữa VFF lại nêu vấn đề gia hạn hợp đồng với HLV Calisto và người trực tiếp nói chuyện với ông là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ Lê Hùng Dũng. Nhưng, một lần nữa, HLV Calisto xin hoãn đưa ra câu trả lời để suy nghĩ thêm.
Thậm chí, HLV Calisto còn đề nghị VFF giữ kín nội dung cũng như kết quả cuộc đàm phán giữa đôi bên.
Vì thế, ông Lê Hùng Dũng nhất quyết không chịu tiết lộ chi tiết nào của cuộc làm việc với HLV Calisto, mà chỉ nói rằng: “chúng tôi đã đạt được sự nhất trí rất cao, và HLV Calisto cũng nói rất ghi nhận sự thiện chí của VFF, nhưng bây giờ quyền quyết định hoàn toàn do HLV Calisto”.
Có một vấn đề tế nhị là HLV Calisto đã đề nghị VFF cho phép ông vừa đảm nhận chức vụ Giám đốc Kỹ thuật tại CLB T&T Hà Nội, đồng thời với việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Bản thân T&T HN đã tác động để những người có trách nhiệm của VFF gật đầu với đề nghị này.
Thậm chí, một lãnh đạo VFF còn nói: “Việc HLV Calisto vừa làm cho VFF và vừa làm cho T&T HN là hoàn toàn có thể, vì đâu cũng là… giúp cho bóng đá Việt Nam”.
Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ một HLV ngoại vừa dẫn dắt CLB vừa huấn luyện đội tuyển quốc gia, và trên thế giới giờ không có nhiều trường hợp “HLV 2 trong 1” như vậy trong phạm vi một nền bóng đá quốc gia.
Vì thế, dù đã “bật đèn xanh” cho HLV Calisto cũng như T&T HN, nhưng VFF vẫn còn e ngại sức ép dư luận, và dường như HLV Calisto cũng còn lấn cấn vì điều này nên ông cứ lần lữa về thời hạn đưa ra câu trả lời cuối cùng với VFF.
Sau khi đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2011, một trong hai nhiệm vụ lớn trong năm 2009 mà VFF giao cho HLV Calisto đã thất bại, và giờ chỉ còn đội tuyển U23 Việt Nam với SEA Games 25.
Nếu không đưa được đội tuyển vào tới trận đấu cuối cùng của giải thì sau khi SEA Games 25 kết thúc, sẽ ít có người thông cảm được với vai trò “2 trong 1” mà HLV Calisto và T&T HN đang mong muốn thực hiện.
Theo H.Huy
Thể thao & Văn hóa