Chuyên viên 'to' như chủ tịch (?)
TP - Cơ chế liên ngành cản trở cải cách. Bí thư Quận ủy Hà Đông, Hà Nội Lê Hồng Thăng chỉ ra lực cản trong cải cách hành chính của Thủ đô như vậy tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, sáng 25/11.
Ông Thăng cho rằng, mỗi ngành phải chịu trách nhiệm lĩnh vực mình phụ trách, nếu cứ phải hỏi ý kiến ngành này ngành kia sẽ mất nhiều thời gian, nhưng lại không rõ trách nhiệm cụ thể. Trước đây, chỉ cần một cuộc họp TP Hà Đông đã có thể quyết định dành một khu đất làm dự án nhà ở xã hội và nhà cho sinh viên. Khi hợp nhất với Hà Nội dự án ách lại.
Để tháo gỡ, quận đã phải mời lãnh đạo thành phố và liên ngành họp nhiều lần, nhưng đến nay khu đất gần 100 ha vẫn bỏ hoang chưa thể làm gì! Nhiều việc khác cũng ách lại do phải chờ chỉ đạo. “Nên bỏ cơ chế liên ngành, các ngành phải chịu trách nhiệm trong lĩnh vực của mình quản lý. Ngành chủ trì có thể xin ý kiến ngành khác, nhưng phải chịu trách nhiệm”- Ông Thăng đề nghị.
Bí thư Quận ủy Long Biên Trần Văn Thanh cho biết, quận có khoảng 100 dự án, nhưng để làm xong thủ tục cho một dự án rất vất vả. Gặp giám đốc sở yên tâm, nhưng đến chuyên viên thì lắc đầu hết. Chuyên viên mà to như chủ tịch Thành phố. Đi họp về không báo cáo lại khó khăn, vướng mắc khiến dự án càng trì trệ.
“Để quyết tâm của lãnh đạo thành phố thành hiện thực, phải giáo dục cán bộ, kiểm duyệt công việc của nhân viên, bởi lơ đi là có chuyện ngay!”. “Hiện ách tắc ở chuyên viên là chính” - Bí Thư huyện Đan Phượng Nguyễn Xuân Cửu than phiền.
Ông Cửu cho biết, có dự án xin ý kiến mất nửa năm chưa xong! Có dự án lãnh đạo thành phố có văn bản chỉ đạo rồi, chuyên viên bắt làm lại từ đầu. Vì vậy, lẽ ra dự án chỉ cần 10 tỷ đồng GPMB, nay đội lên thêm 40 tỷ nữa.
Bên cạnh đó, các huyện thuộc Hà Tây cũ đang bộc lộ những bức xúc do chưa có quy hoạch: Các dự án cấp thiết như trường học, trạm y tế, chỉnh trang làng xóm… bị ách lại. Vừa qua tại Đan Phượng, một dự án trường tiểu học đã có quy hoạch vẫn bị Sở Quy hoạch kiến trúc ách lại, lãnh đạo thành phố can thiệp mới làm được!
Nhiều đại biểu đề nghị thành phố cần tiếp tục phân cấp mạnh hơn về cơ sở, nếu không tình trạng các dự án bị chậm là điều khó tránh khỏi.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh năm 2010 thành phố tiếp tục xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, mở rộng mô hình “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính.
Nguyễn Tuấn