Khởi tố vụ án tham ô tại Nông trường Sông Hậu

Khởi tố vụ án tham ô tại Nông trường Sông Hậu
TP - Ngày 27/11, cơ quan pháp luật TP Cần Thơ công bố quyết định “khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản” tại Nông trường Sông Hậu. Quyết định số 01/KSĐT của Viện KSND huyện Cờ Đỏ, do Viện trưởng Phạm Văn Uyên ký ngày 18/9/2009.

>> Can thiệp án, nếu oan sai thì ai chịu trách nhiệm

Nội dung quyết định cho biết, việc khởi tố này căn cứ yêu cầu của phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Cờ Đỏ đã tuyên phạt bà Trần Ngọc Sương 8 năm tù về tội Lập quỹ trái phép ngày 15/8/2009.

Quyết định cho rằng, bà “Trần Ngọc Sương có hành vi lấy tiền nông trường sử dụng cá nhân hơn 1,15 tỷ đồng, gồm hơn 301 triệu đồng mua đất ở Sóc Trăng và 850 triệu đồng giải quyết việc cá nhân”.

Việc làm ấy “có dấu hiệu tội tham ô tài sản” nên khởi tố để “yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tiến hành điều tra”. 

MỚI - NÓNG