Festival lúa gạo: Nỗi lo về thế hệ trồng lúa kế cận

Festival lúa gạo: Nỗi lo về thế hệ trồng lúa kế cận
TP - Bức tranh về cây lúa Việt Nam được nhiều nhà khoa học, diễn giả đưa ra tại Hội thảo Cây lúa Việt Nam, ngày 1 - 12, trong khuôn khổ Festival lúa gạo lần thứ thất tại Hậu Giang.

>> Con đường lúa gạo miền Hậu Giang

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng nói: “Vấn đề lớn, cần quan tâm nhất hiện nay là người trồng lúa còn nghèo, nỗi lo về thế hệ trồng lúa kế cận.  Nếu không 5 - 10 năm nữa sẽ không có thanh niên nào trồng lúa.

Các giải pháp chính là bảo vệ quỹ đất lúa và sản xuất hiệu quả; có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp tốt nhất. Có chính sách hỗ trợ cao nhất cho nông dân trồng lúa. Cây lúa Việt Nam mới là gì? Đó chính là cây lúa thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Ở Việt  Nam, so năm 2001, diện tích trồng lúa giảm trung bình 58.700 ha/năm, diện tích canh tác giảm hơn 300.000 ha. Trong khi dân số tăng trung bình một triệu người mỗi năm. Ở ĐBSCL, chủ yếu là chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn trái.

Theo PGS.TS Dương Văn Chín, Phó Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL: “Với kịch bản nước biển dâng cao một mét so hiện trạng, 68% mặt đất đồng bằng sẽ bị ngập kéo dài trong vòng một tháng, và diện tích bị nhiễm mặn với nồng độ 4gram/lít là 1,7 triệu hécta.

Xâm nhập mặn kết hợp thiếu nước đầu nguồn của sông Mê Kông từ tháng 12 đến tháng 5 đã trở nên nghiêm trọng”.

MỚI - NÓNG