Ông Obama và số 18

Ông Obama và số 18
TP - Ngày 2-12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra một quyết định mang tính chiến lược sau thời gian dài cân nhắc khó khăn: Đưa thêm 30.000 quân Mỹ vào tham chiến ở Afghanistan.
Ông Obama và số 18 ảnh 1
Lính Mỹ sẽ được về nhà sau 18 tháng nữa? Ảnh: Osmoothie.com


Với quyết định này, ông Obama hy vọng lực lượng Mỹ có thể xóa tan thành trì của al Qaeda, đảo ngược thế trận giữa lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu với quân du kích Taliban, và cuối cùng là thực hiện được cam kết rút quân khỏi Afghanistan sau 18 tháng.

Ông Obama vốn tỏ ra không ủng hộ chiến tranh nhưng quyết định lần này là một bước leo thang quân sự. Điều chắc chắn là tình hình chiến sự ở Afghanistan sẽ ác liệt hơn.

Hiện nay số quân Mỹ ở Afghanistan là hơn 60.000 người, chưa kể lực lượng của các nước NATO khác. Sắp tới, sau khi được bổ sung 30.000 quân, lực lượng Mỹ ở nước nam Á có dân số 32 triệu người này sẽ lên đến hơn 10 vạn quân.

Không ai biết được sau quyết định nói trên, bao nhiêu quân Taliban và al Qaeda bị tiêu diệt, bao nhiêu binh lính Mỹ và thường dân Afghanistan sắp bị tước đi mạng sống.

Người ta có thể hiểu và thông cảm với Tổng thống Obama khi ông gắn an ninh của nước Mỹ đối với cuộc chiến chống khủng bố và al Qaeda ở Afghanistan. Tuy nhiên, chiến tranh bao giờ cũng thảm khốc và vô lý.  Ông Obama muốn thúc đẩy cuộc chiến ở Afghanistan để nhanh đi đến thắng lợi về phía Mỹ.

Nhưng tám năm qua với chi phí quân sự của Mỹ và NATO đổ vào nước này không phải là ít, nhưng lực lượng Taliban và al Qaeda chẳng những không bị xóa sổ mà còn phục hồi đến mức đe dọa cả sự tồn tại của chính quyền Hamid Karzai. Mùa đông đang  tới gần, địa hình và thời tiết khắc nghiệt ở vùng núi hiểm trở Afghanistan chung biên giới với Pakistan sẽ là trở ngại lớn đối với quân Mỹ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.