Tòa xử Khmer Đỏ: Bổ nhiệm công tố viên mới

Tòa xử Khmer Đỏ: Bổ nhiệm công tố viên mới
TP - Ngày 2-12, tòa án hình sự xét xử nhóm tội phạm diệt chủng Khmer Đỏ đã bổ nhiệm ông Andrew T. Cayley, quốc tịch Anh làm công tố viên quốc tế mới cho vị trí đồng công tố viên.

Trong một thông cáo báo chí, bên cạnh việc bổ nhiệm ông Cayley, tòa án này còn chỉ định ông Nicholas Koumijian quốc tịch Mỹ là công tố viên quốc tế dự bị cho vị trí đồng công tố viên tại tòa.

Ông Cayley, từng tham gia nhiều tòa án hình sự quốc tế, nay được bổ nhiệm vào vị trí đồng công tố viên của tòa án xét xử Khmer Đỏ do ông Robert Petit nắm giữ vừa qua. Hồ sơ trích ngang của ông Cayley cho thấy ông từng bào chữa cho cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor tại tòa hình sự về tội ác chiến tranh. Trước đó, ông Cayley làm tư vấn viên công tố cao cấp tại tòa án hình sự quốc tế điều tra các tội ác ở  Darfur (Sudan) và tội ác chiến tranh tại Nam Tư trước đây.

Ông Robert Petit là người Canada, giữ vị trí đồng công tố viên tại tòa nói trên. Tháng 9 vừa qua, ông từ chức khiến chiếc ghế công tố viên quốc tế bị bỏ trống từ đó đến nay.

Theo dự kiến, việc xét xử bị cáo cựu quan chức Khmer Đỏ Kaing Guek Eav (tên thường gọi là Duch) về các tội danh chống lại loài người, tội ác chiến tranh, giết người, và hành hạ tra tấn người khác sẽ bị tuyên án vào đầu năm tới.  

Đ.P (Tổng hợp)

MỚI - NÓNG