Phạm Linh Đan: Phụ nữ được cười nhiều mới hạnh phúc

Phạm Linh Đan: Phụ nữ được cười nhiều mới hạnh phúc
TP - Linh Đan đóng phim từ rất sớm, nhưng sau đó lại theo học marketing và kiếm sống chính bằng nghề này tại Paris. Và giờ chị ấy trở về với đúng đam mê của mình. Điện ảnh. Chị vẫn sống độc thân và hoạt động nghệ thuật tại London.
Phạm Linh Đan: Phụ nữ được cười nhiều mới hạnh phúc ảnh 1

Công việc chính của chị tại London hiện giờ là gì?

Đóng phim. Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp.

Trước đây chị đã trải qua khá nhiều công việc khác nhau, tưởng như chính chị cũng muốn từ bỏ điện ảnh, vì sao?

Cô gái gốc Việt trong phim "Đông Dương" ngày nào đã bước sang tuổi 36, thật sự là một vẻ đẹp đầy cuốn hút.

Chị vừa có một sự trở lại tuyệt vời với khán giả Việt Nam trong bộ phim "Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Tôi đến với diễn xuất một cách tình cờ. Tôi từng muốn trở thành một bác sĩ. Một lần nọ, cha tôi nhìn thấy một mẩu quảng cáo trong một nhà hàng Việt Nam ở Paris đăng tin tìm diễn viên nữ trẻ từ 16 đến 25 cho một bộ phim với Catherine Deneuve.

Thật sự tôi không biết gì về diễn xuất và chưa bao giờ quan tâm về nó. Tuy nhiên, một người bạn đã gọi điện và sắp đặt một cuộc hẹn cho tôi. Đông Dương là một sự mở màn tuyệt vời trong nghiệp diễn xuất đối với tôi. 

Sau đó tôi ngừng diễn hơn 10 năm. Tôi đã tốt nghiệp một trường về kinh doanh và làm công việc marketing vài năm.

Mặc dù đã ngưng diễn quá lâu và mất các mối liên hệ với giới làm phim, các đạo diễn vẫn tìm tôi và mời tôi tham gia trong phim của họ.

Tôi không nhớ nghiệp diễn xuất, nhưng thật sự tôi cảm thấy không hạnh phúc khi làm kinh doanh. Vì vậy tôi nghĩ tôi nên quay lại nghiệp diễn. Cứ thử xem. Tôi là type người muốn mọi việc hoàn hảo, bởi vậy tôi đến New York và học ba năm ở Học viện Sân khấu The Lee Strasberg.

Chơi vơi đã có cuộc hành trình đi khắp thế giới, khán giả ở nước nào khiến chị ấn tượng nhất?

Nói thật tôi cũng ngạc nhiên và rất mừng khi thấy Chơi vơi được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi. Ở mỗi Liên hoan phim, từ Venice, Toronto, Bangkok, đến Namur, London... các buổi trình chiếu đều kín rạp và khán giả đều tỏ ra rất thích bộ phim.

Tôi rất xúc động và tự hào về sự thành công của Chơi vơi. Bộ phim đã đưa Việt Nam trở lại làng điện ảnh thế giới.

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của Tony Rayns, một nhà phê bình phim nổi tiếng và đáng kính: “Chơi vơi là một bộ phim Việt Nam rất tinh tế, thanh lịch... và có thể so sánh với những bộ phim hay nhất trong nền điện ảnh hiện nay của Đông Á”.

Phạm Linh Đan: Phụ nữ được cười nhiều mới hạnh phúc ảnh 2

Chị có dự định nào cho tương lai ở Việt Nam không?

Tôi thật sự mong mỏi sẽ có nhiều cơ hội làm phim ở Việt Nam trong tương lai.  Khi tôi nhận lời đóng phim, câu chuyện của phim sẽ luôn luôn là điểm bắt đầu. Nếu tôi thích câu chuyện thì tôi sẽ gặp đạo diễn.

Việc đạo diễn có tên tuổi hoặc đã làm nhiều phim hay không thực ra không phải là vấn đề đối với tôi (dù tất nhiên được như vậy thì tốt hơn!). Điều quan trọng là tôi có thể làm việc (nhiều khi liên tục trong 3-4 tuần) với người đạo diễn đó được hay không.

Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều đạo diễn tài năng ở Việt Nam và tôi hy vọng sẽ được tiếp xúc và làm việc với họ.

Linh Đan nghĩ về nhân vật Cầm của mình trong Chơi vơi

Trong Cầm là sự giằng xé giữa những đòi hỏi của gia đình và xã hội với những gì Cầm thực sự muốn và những gì Cầm cần phải làm.

Trong cuộc sống đôi khi con người ta cần phải làm những việc mặc dù đúng nhưng bản thân lại không toại nguyện. Tôi cũng có thể đồng cảm được với điều này".

Nếu chị đam mê điện ảnh đến vậy sao chị không đến Hollywood, ở đó dù sao lượng vai diễn cho phụ nữ gốc Á cũng nhiều hơn, mà chị lại chọn London chứ không phải Pháp như những ngày trước?

Hollywood không phải là nơi duy nhất có điện ảnh. Nền điện ảnh ở châu Âu thực ra cũng không kém phần sôi động. Châu Âu là nơi tôi lớn lên, nơi tôi bắt đầu con đường điện ảnh. Ở thời điểm hiện tại tôi đang rất hài lòng với công việc và thành công của mình tại đây. 

Thêm nữa, là một diễn viên chuyên nghiệp, sống ở đâu không quan trọng, mà quan trọng là diễn xuất. Nếu người đạo diễn thích lối diễn xuất và cách làm việc của người diễn viên thì họ sẽ tìm và mời người diễn viên tham gia.

Thời trang chị mặc trong những lần giới thiệu phim rất ấn tượng, chị tự chọn hay có người chọn sẵn cho chị?

Tôi không có người cố vấn thời trang. Tôi tự chọn quần áo cho mình. Đây là một trong những việc tôi rất thích.

Tôi rất may mắn có nhiều quan hệ tốt với những hãng thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton, Elie Saab, Diane Von Furstenberg, Armani, Bottega Veneta, Chaumet, Kenzo… và họ đã cung cấp thời trang cho tôi.

Chị là một tín đồ của đồ hiệu?

Tôi luôn luôn mặc những gì tôi thích và không cần phải là hàng hiệu. Tôi thích trộn lẫn hàng hiệu với hàng vintage.

Sở thích của chị là gì?

Tôi thích đọc sách, mê xem phim, đi du lịch và chụp ảnh.

Giầu có, nhiều tiền có giúp phụ nữ hạnh phúc không?

Tôi nghĩ là không, họ cần được cười nhiều thì mới hạnh phúc.

 Vương Binh
Người đẹp Việt Nam

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.