Hạ viện Pháp hú vía vì tin đồn có bom

Hạ viện Pháp hú vía vì tin đồn có bom
TPO - Hạ viện Pháp hôm 2/11 bị một phen hú vía sau khi nhận được “tin dữ”: toà nhà bị cài bom. Tuy nhiên, sự thật là chẳng có bất kỳ quả bom nào cả, mọi sự đều yên bình ngoại trừ việc cuộc họp bị gián đoạn.

“Sự cố” xảy ra khi các đại biểu đang tham dự phiên họp, thảo luận về vai trò của Pháp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và chiến lược trong Hội nghị thượng đỉnh tại Copenhaghen sắp tới.

Dù chuyện có bom chỉ là thông tin thất thiệt, song nó đã gây nên một pha náo loạn tại phiên họp Hạ viện Pháp. Cuộc họp bị ngắt quãng ngay lập tức, còn các đại biểu thì được một phen hú vía, vội vàng sơ tán khẩn cấp.

Cuộc họp sau đó đã được nối lại, khi các chuyên gia bom mìn và chó nghiệp vụ không phát hiện thấy bất kỳ thiết bị gây nổ nào trong toà nhà.

Được biết, trước và trong khi cuộc họp diễn ra, các nhà hoạt động vì môi trường thuộc tổ chức Hoà Bình Xanh đã vây kín toà nhà quốc hội và tổ chức biểu tình.

Họ giăng những biểu ngữ, và hô to những khẩu hiệu, với nội dung yêu cầu chính phủ Pháp cam kết cắt giảm hơn nữa lượng khí thải carbon – nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Một số người biểu tình còn không ngần ngại đu mình trên chiếc dây chão để đột nhập vào toà nhà và phòng họp. Bất chấp nỗ lực của các nhân viên an ninh, cuộc biểu tình của các nhà hoạt động môi trường, với sự ủng hộ của một số nghị sỹ đảng Xanh: Noel Mamere và Yves Cochet, đã ít nhiều ảnh hưởng tới không khí cuộc họp.

“Những gì đoàn biểu tình đã làm là không thể chấp nhận được. Họ đang bảo vệ cho một điều cao quý, song hành động và cách làm của họ lại là một sai lầm. Họ đã làm gián đoạn một cuộc thảo luận quan trọng và ý nghĩa”, nghị sỹ đảng Xã hội Jean-Marc Ayrault nói.

Hiện vẫn chưa rõ liệu thông tin doạ đánh bom và cuộc biểu tình có liên quan tới nhau hay không.

Thu Thảo
Theo France24, AP

MỚI - NÓNG