Hàn Quốc: Nổ tại viện nghiên cứu vũ khí, 6 trường hợp thương vong

Hàn Quốc: Nổ tại viện nghiên cứu vũ khí, 6 trường hợp thương vong
TPO - Giới chức Hàn Quốc mới cho hay, hôm nay, 3/12, một vụ nổ hi hữu đã xảy ra tại viện nghiên cứu vũ khí quốc gia nằm ở phía bắc thủ đô Seoul, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 11h40 trưa nay, tại một bãi thử vũ khí ở thành phố Pocheon, cách Seoul 46km về phía đông, khi các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đang thử nghiệm đại bác.

“Vào lúc 11h40 ngày 3/12, một vụ nổ đã xảy ra trong lúc thử nghiệm chất nổ” - một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận.

Ông này cho biết thêm, vụ nổ xảy ra vào thời điểm khi các nhà nghiên cứu nối cầu chì để thực hiện cuộc thử nghiệm.

Nạn nhân xấu số thiệt mạng là một người đàn ông 40 tuổi. Trong số 5 người bị thương, có 2 trường hợp khá nặng: một người 31 tuổi bị mất cả hai cánh tay, còn người kia 36 tuổi đang được chữa trị sau khi bị các mảnh đạn găm vào người.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cử một đội điều tra tới ADD để tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ.

ADD được thành lập từ năm 1970 và là viện nghiên cứu vũ khí số một của Hàn Quốc.

Thu Thảo
Theo BBC, Yonhap

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.