Nghi phạm vụ thảm sát Fort Hood chất chồng thêm tội

Nghi phạm vụ thảm sát Fort Hood chất chồng thêm tội
TPO - Hôm qua, 2/12, Thiếu tá  Nidal Hasan – nghi phạm duy nhất trong vụ thảm sát đẫm máu tại căn cứ quân sự Fort Hood (Mỹ) –  đã bị cáo buộc thêm 32 điểm tội danh giết người.

32 cáo buộc mới bao gồm việc Hasan bắn 30 binh sỹ và 2 sỹ quan cảnh sát Fort Hood. Toà án quân sự Mỹ cũng không loại trừ khả năng, nghi phạm Hasan sẽ còn có thể phải nhận thêm những cáo buộc bổ sung khác nữa.

Trước đó, Hasan đã bị  cáo buộc với 13 điểm tội danh giết người có chủ  đích, sau khi liền lúc sát hại 13 đồng đội tại căn cứ quân sự Fort Hood, miền trung bang Texas hôm 5/11.

Hiện, Hasan bị liệt và đang bị giam trong một bệnh viện quân y ở  Texas. Có nhiều khả năng, tên này sẽ phải lãnh án tử hình.

Một phát ngôn viên của Fort Hood cho biết, quân đội đã yêu cầu tiến hành kiểm tra tình trạng sức khoẻ tâm thần của Hasan. Tuy nhiên, luật sư của nghi phạm, ông John Galligan đã lên tiếng phản đối việc làm này, với lý do Hasan vẫn đang thời gian cần được chăm sóc đặc biệt.

“Mọi thứ dường như  đã diễn tiến quá nhanh trong vụ án này”, luật sư Galligan nói.

Vụ án đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thế  giới, sau khi có những thông tin cho rằng, Hasan có  liên hệ với một nhân vật Hồi giáo thân al Qaeda.

Tháng trước, Bộ  trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã chỉ định hai cựu quan chức quân sự chỉ huy việc nghiên cứu và giám sát vụ án Fort Hood, nhằm tránh một vụ tấn công tương tự tái diễn.

Hasan là một người Hồi giáo, gốc Palestine, sinh ra tại Mỹ. Tên này phục vụ trong quân đội Mỹ với vai trò là bác sỹ tâm thần, và được miêu tả là người có lối cư xử kỳ quặc.

Thu Thảo
Theo Reuters

MỚI - NÓNG