Philippines thay hơn 1000 cảnh sát

Philippines thay hơn 1000 cảnh sát
TPO - Chính phủ Philippines hôm 2/12 đã quyết định thay thế 1.092 nhân viên cảnh sát tại miền nam nước này – nơi xảy ra vụ thảm sát 57 người có động cơ chính trị hồi tháng trước - với mục đích dọn đường cho một điều tra công bằng tuyệt đối.

Leonarddo Espina – phát ngôn viên Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines –  cho biết, quyết định trên được đưa ra xuất phát từ thực tế, có không ít sỹ quan cảnh sát liên quan tới vụ sát hại 57 người, trong đó có 30 nạn nhân là nhà báo địa phương.

Ông cũng cho rằng, việc làm trên của chính phủ Philippines sẽ góp phần quan trọng trong việc dẹp yên những mối quan ngại của công chúng về một cuộc điều tra thiếu công bằng, khi mà rất nhiều cảnh sát trong vùng có quan hệ thân thiết với gia đình Ampatuan Jr. – nghi phạm số một trong vụ tấn công.

Cùng ngày, hàng trăm binh sỹ Philippines đã tiến hành bao vây, rà soát hai khu tư dinh lớn của gia đình Ampatuan, hạn chế  các hoạt động ra vào của họ, trong khi các công tố  viên đang khẩn trương soạn thảo các cáo buộc giết người chống lại 5 thành viên khác trong gia đình quyền lực này, trong đó có cả tộc trưởng Andal Ampatuan Sr, cha của nghi phạm số một và là người giữ chức tỉnh trưởng Maguindanao trong nhiều năm.

Bộ trưởng Nội vụ Ronaldo Puno đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan hành chính kiểm tra toàn bộ hồ sơ, giấy tờ có liên quan với gia đình Ampatuan. Trong khi đó, các nhà  lập pháp cũng yêu cầu hội đồng chống rửa tiền của chính phủ tiến hành đóng băng tài khoản ngân hàng và các loại tài sản khác của gia đình này.

Hôm thứ Ba vừa qua, Andal Ampatuan Jr. đã chính thức bị cáo buộc với 25 tội danh giết người. Y ra đầu thú cảnh sát vào ngày 26/11.

Những nạn nhân trong vụ  thảm sát kinh hoàng bao gồm vợ, luật sư, các phụ tá, họ hàng, các nhà báo và những người ủng hộ ông Mangudadatu - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nghi phạm Andal Ampatuan Jr. trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế thị trưởng Maguidanao năm 2010.

Các nạn nhân đều bị sát hại khi đang trên đường tới một văn  phòng bầu cử ở Maguidanao, với mục đích nộp hồ sơ ứng cử cho ông Ismael Mangudadatu.

Khoảng 200 nghi phạm khác, trong đó có các thành viên cấp cao của lực lượng cảnh sát tỉnh Maguindanao và những nhân viên trong lực lượng riêng của nhà Ampatuan, đang bị giam giữ để điều tra.

Thu Thảo
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG