Chất xúc tác cho 'chuyện ấy'

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy'
TP - Trong những khung cảnh lãng mạn chỉ có đôi lứa yêu nhau thì dâu tây, kem, nho, rượu sâm banh... luôn là chất xúc tác tuyệt vời giúp “chuyện ấy” thăng hoa.
Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 1

Kem đánh bông

Không đơn thuần là thực phẩm hỗ trợ cho khả năng “yêu” của mọi người, kem tươi đã được đánh bông mà chúng ta thường thấy ở những cái bánh kem xinh xinh còn là một “công cụ gián tiếp” để khơi gợi và làm tăng thi vị trong chuyện ấy giữa 2 người.

Kem trộn với hoa quả có thể là món tráng miệng hay một chút kem trên người chàng (nàng) sẽ khiến đối phương không thể kìm chế cảm xúc rạo rực tìm tới nó với những nụ hôn ngọt ngào và quyến rũ.

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 2

Nho

Trái nho được đánh giá là một trong 10 thực phẩm cho chuyện ấy. Hãy thử tưởng tượng và bạn sẽ thấy nó thật có lý.

Trong các bộ phim tái hiện lịch sử, tại sao trên bàn ăn các bậc vương giả lại luôn có rượu và hoa quả, trong số hoa quả đó không thể không có nho bởi vì quả nho rất có tác dụng cho tình ái.

Không có gì khéo léo bằng việc dùng những ngón tay điêu luyện của mình cho chàng (nàng) thưởng thức những quả nho ngọt lịm, giữ chúng lâu hơn trên môi, trên mũi, trên mắt…người tình.

Sự mơn trớn của các ngón tay đôi khi còn có tác dụng mạnh hơn là sự đụng chạm cơ thể.

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 3

Trái bơ

Trái bơ không chỉ được biết đến là loại trái cây dưỡng da dưỡng tóc hiệu quả cho phái đẹp mà còn rất “nổi tiếng” là trái cây “dưỡng dục”, tăng cường sự khoái lạc ái ân tuyệt vời.

Gắn với trái bơ còn có một giả định đó là theo ghi chép của người Maya, trái bơ có hình dáng giống như tinh hoàn của nam giới nên tốt cho nam giới (!!!).

Nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa thì trái bơ cũng được công nhận là một trong 10 thực phẩm tốt cho “chuyện ấy”.

Bạn có thể thử một vài món liên quan tới quả bơ để tăng cường khả năng “yêu” cho mình như: sinh tố bơ, bơ dầm kem sữa, gà xốt bơ, pizza bơ…

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 4

Chuối

Hãy thử quan sát trái chuối 1 phút thôi bạn sẽ dễ dàng nhận ra tại sao chuối lại nằm trong danh mục thực phẩm dành cho “chuyện ấy”.

Hình dáng của trái chuối có lẽ không cần bàn luận, người ta đôi khi còn coi nó là “biểu tượng” cho sự sinh sôi sinh sản.

Dinh dưỡng trong chuối cũng giúp tăng cường sự hưng phấn và khoái lạc cho con người. Món sinh tố chuối, chuối dầm kem hay sinh tố chuối và chocolate… đều là những đồ ăn, đồ uống tuyệt vời trước khi “xuất kích”.

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 5

Rượu sâm banh

Không thể phủ nhận rượu sâm banh (rượu khai vị) từ lâu đã trở thành đồ uống tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Các bữa tiệc tình yêu, những bữa tối lãng mạn giữa 2 người không thể không có sâm banh.

Sâm banh có một mối liên hệ chặt chẽ với tình dục và cảm giác thăng hoa, lãng mạn giữa 2 người.

Nói một cách dễ hiểu, sâm banh là chất xúc tác. Cảm xúc lâng lâng, khung cảnh lãng mạn thì “chuyện ấy” cũng dễ xảy ra và khoái cảm của đôi bên cũng được tăng lên đáng kể.

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 6

Mỳ Ý

Mỳ ống luôn luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim lãng mạn của đôi lứa yêu nhau. Có thể đơn giản vì nó gắn với một địa chỉ “tràn ngập tình yêu đôi lứa” là nước Ý xinh đẹp.

Một khung cảnh thật lãng mạn nếu 2 người cùng ngồi thưởng thức mì Ý, một chút nho và sâm banh, sẽ tiếp diễn thế nào sau bữa tiệc đó thì chỉ có 2 người đó biết mà thôi.

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 7

Chocolate

Những thanh chocolate ngọt ngào và hấp dẫn mà không ai có thể cưỡng lại được cũng là một trong 10 thực phẩm hỗ trợ “chuyện ấy” tuyệt vời.

Chocolate đã được chứng minh rất nhiều lần trong việc có tác dụng kích thích và tăng cường chuyện phòng the cho con người.

Và không khó để thưởng thức chocolate giữa hai người với nhau bởi nó có rất nhiều dạng từ chocolate dạng lỏng cho tới những thanh chocolate thơm giòn.

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 8

Dâu tây

Từ nhiều năm trước, dâu tây đã trở thành biểu tượng luôn đi kèm với sự lãng mạn của tình yêu. Sự ngọt ngào, vẻ đẹp căng tròn của trái dâu cũng giống như tình yêu ngọt ngào đôi lứa và sự quyến rũ cơ thể lẫn nhau.

Và giống như ăn nhập với nhau vậy, các bữa tiệc tình yêu thường có chocolate, kem, rượu, nho và dâu tây chính là sự lựa chọn tuyệt vời để tăng sự lãng mạn, kích thích chuyện “yêu”.

Nó giống như lời tỏ tình của chàng trai, rằng: “Tối nay em đẹp lắm, đẹp và quyến rũ như trái dâu tây này khiến người khác không thể cưỡng lại được”. Còn gì “chết trong lòng” hơn khi được nghe câu nói đó!

Chất xúc tác cho 'chuyện ấy' ảnh 9

Con hàu

Con hàu là hải sản đã được công nhận là thực phẩm dành cho các quí ông bởi chất kẽm trong cơ thể chúng được coi là thành phần cốt lõi kích thích tố sinh dục nam.

Do đó, nếu có ý định củng cố khả năng đàn ông của mình các quí ông nên thưởng thức món hàu trong menu dinh dưỡng hàng ngày của mình.

Nguyễn Liên
Theo Lovingyou

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.