Bệnh nhi đầu tiên được điều trị tắc nghẽn tĩnh mạch cửa

Bệnh nhi đầu tiên được điều trị tắc nghẽn tĩnh mạch cửa
TP - Hết hy vọng sau nhiều lần phải sang Singapore điều trị bệnh tắc nghẽn tĩnh mạch cửa, bệnh nhi Nguyễn Phạm B. K., 6 tuổi ở TPHCM được các bác sĩ của Bỉ và BV Nhi đồng 2 TPHCM cứu sống nhờ ứng dụng kỹ thuật mới.

Ngày 7-12, các chuyên gia ghép tạng của Trường - Viện Saint Luc Vương quốc Bỉ sang BV Nhi đồng 2 chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất. Các bác sĩ ở BV Nhi đồng 2 cũng đã được chuyên gia của Bỉ chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật chữa tắc nghẽn tĩnh mạch cửa.

Ngày 8-12, Nguyễn Phạm B. K. trở thành bệnh nhi đầu tiên ở Việt Nam thụ hưởng kỹ thuật này. Bác sĩ Trương Quang Định - Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2- một trong những người tham gia vào ca phẫu thuật nối tắc nghẽn tĩnh mạch cửa cho bé K. cho biết: “Bỉ hiện là nước duy nhất tìm ra kỹ thuật chữa tắc nghẽn tĩnh mạch cửa”.

Theo bác sĩ Định, bé K. bị tắc tĩnh mạch cửa do biến chứng Catheter rốn từ lúc sơ sinh: “Khi tắc nghẽn tĩnh mạch sẽ làm cho bệnh nhi bị biến chứng ổ bụng, xuất huyết tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản làm cho bệnh nhi tử vong rất nhanh. Sau gần 7 tiếng phẫu thuật cắt một đoạn tĩnh mạch cảnh bên trái ở cổ của bé K., sau đó nối từ ruột với vùng rốn bé K.”.

Bác sĩ Định cho biết kỹ thuật nối này sẽ làm thông mạch máu từ tĩnh mạch cửa đi qua gan của bé, vì vậy máu đã lọc được chất độc.

Mỗi năm Việt Nam có hơn 100 trẻ cần ghép gan

Hôm qua 10-12, bác sĩ Trương Quang Định - Phó GĐ BV Nhi đồng 2 cho biết: Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 100 trẻ bị teo đường mật bẩm sinh dẫn đến suy gan cần được ghép. Tại BV Nhi đồng 2 TPHCM đang theo dõi tới 30 trường hợp  teo đường mật bẩm sinh và hơn phân nửa trong số đó cần ghép gan sớm.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm - GĐ BV nhi T.Ư cũng cho biết, hằng năm BV tiếp nhận vài trăm ca mắc bệnh lý về gan mật, trong đó hàng chục ca cần ghép.

Trước thực tế, chi phí mỗi ca ghép gan hiện khá cao (khoảng gần 300 triệu đồng) khiến nhiều gia đình bệnh nhân kiệt quệ, GS Trần Đông A đề xuất nên khuyến khích ghép tạng từ người cho chết não, hỗ trợ của Bảo hiểm Y tế và cộng đồng để tăng lượng bệnh nhi được ghép gan, thận.  

MỚI - NÓNG