Hà Tĩnh:

Liên tiếp bệnh nhân bị sốc thuốc

Liên tiếp bệnh nhân bị sốc thuốc
TP - Chiều 12-12, bệnh nhân Trần Sỹ Tam (74 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh), được chuyển vào cấp cứu tại khoa Cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, do bị sốc thuốc.
Liên tiếp bệnh nhân bị sốc thuốc ảnh 1
Phòng khám tư nhân Đồng Tâm, nơi bệnh nhân Tam bị sốc thuốc

Anh Hùng, con trai ông Tam cho biết: “Bố tôi bị đau ở phía sau vai phải và mỏi cổ, lại vào thứ bảy, nên tôi chở ông vào phòng khám tư Đồng Tâm (số 82 đường Hải Thượng Lãn Ông) để điều trị”.

Tại đây, bác sĩ Lê Văn Dũng Phó Khoa tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - là người trực tiếp khám bệnh, kê đơn và tiêm thuốc cho bệnh nhân Tam. “Sau khi bác sĩ rút kim tiêm ra, bố tôi bất tỉnh tại chỗ. Bác sĩ Dũng đã sơ cứu ép tim nhưng ông suy hô hấp, huyết áp thấp, phải thở máy, sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu” – anh Hùng cho biết thêm. Hiện sức khỏe của ông Tam rất nguy kịch.

Anh Hùng hiện đang giữ lọ thuốc đã tiêm cho bố mình, đó là thuốc Lidocainhydroclorid (thường được sử dụng tiêm giảm đau). Gia đình ông Tam cho biết mấy ngày đau vai phải, mỏi cổ ông hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, trước đây ông cũng chưa có tiền sử bị bệnh gì.

Trước đó, ngày 2-12 tại phòng khám tư của bác sỹ Trần Văn Trung (trưởng khoa da liễu - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi) đến chữa bệnh phụ khoa và được tiêm thuốc gây tê, giảm đau bị sốc thuốc và chuyển vào bệnh viện cấp cứu được nửa ngày thì tử vong.

Ngày 3-12 tại bệnh viện huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), cháu Nguyễn Tấn Đạt (15 tháng tuổi) cũng bị chết do tiêm vaccine phòng uốn ván.  

MỚI - NÓNG