Sẽ có những trận đánh lớn vào in lậu

Sẽ có những trận đánh lớn vào in lậu
TP - Đoàn liên ngành phòng chống in lậu T.Ư vừa được thành lập và ra mắt báo chí sáng qua.

Theo quy chế do Bộ Thông tin - Truyền thông (Bộ TTTT) ban hành, đoàn có tổ thường trực đặt tại Cục Xuất bản, sử dụng con dấu của Thanh tra Bộ TTTT trong khi thực hiện nhiệm vụ, đoàn tổ chức thanh, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong hoạt động in trên toàn quốc.

Đoàn liên ngành phòng chống in lậu gồm đại diện ngành xuất bản, thanh tra Bộ TTTT, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH C13, Cục Bảo vệ An ninh nội bộ và văn hóa - tư tưởng (A25), do bà Đỗ Thị Tình - Chánh Thanh tra Bộ TTTT - làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản, nói: “Sẽ có những trận đánh lớn vào giới in lậu, nhưng tạm thời chúng tôi chưa thể tiết lộ”. Ông Kiểm cho biết, đầu tháng 12, đoàn liên ngành chống in lậu TPHCM phát hiện một vụ sách lậu lớn, người vi phạm là một chủ nhà sách tai tiếng lâu nay.

“TPHCM chiếm 62% số lượng in của cả nước. Vụ này không thể để chìm xuồng”- Ông Kiểm nói - “Nhưng Hà Nội cũng rất nhiều điểm đen, còn ngang nhiên hơn, tinh vi hơn và thách thức dư luận hơn tại TPHCM. Có cả những con phố chuyên sách lậu, những con đường cứ chiều đến là bày bán sách lậu”.

Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Quý Doãn cho rằng: Phòng chống in lậu sẽ không thể hiệu quả nếu đơn thương độc mã, không có sự ra quân của toàn xã hội và thiếu sự hậu thuẫn của giới truyền thông. 

MỚI - NÓNG