Chợ quê tiền tỷ bỏ hoang

Chợ quê tiền tỷ bỏ hoang
TP - Tại nhiều huyện biên giới thuộc tỉnh Bình Phước, hàng loạt ngôi chợ được xây dựng bề thế một thời, tốn kém hàng tỷ đồng rồi bỏ hoang.
Chợ quê tiền tỷ bỏ hoang ảnh 1 Chợ quê tiền tỷ bỏ hoang ảnh 2
Những ngôi chợ xây tiền tỷ bỏ hoang


Năm 2006, Sở Thương mại - Du lịch Bình Phước (nay là Sở Công Thương) đầu tư xây dựng chợ biên giới Hoàng Diệu, nằm cách cửa khẩu Hoàng Diệu ba cây số, thuộc xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp - Bình Phước.

Chợ quy hoạch diện tích 2 ha, kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh với mục đích tạo đầu mối giao thương hàng hóa giữa huyện Bù Đốp (Việt Nam) với huyện Keosima (Campuchia).

Khi mới khai trương, có 52 hộ tiểu thương  đăng ký kinh doanh, nhưng sau ba tháng chợ vắng khách, các hộ đã bỏ chợ. Từ giữa năm 2006 đến nay, chợ này bị bỏ hoang. Một số hộ dân tận dụng làm sân phơi nông sản và chăn thả gia súc.

Chợ Minh Đức (xã Minh Đức, huyện Bình Long) xây dựng từ năm 2002, với kinh phí trên 280 triệu đồng từ nguồn kinh phí Chương trình 135 của Chính phủ. Thời gian đầu có 38 hộ đăng ký buôn bán.

Sau khoảng ba tháng buôn bán ế ẩm, các hộ tiểu thương tự rời bỏ chợ, dù được miễn thuế. Lần hai, xã tiếp tục vận động, khoảng hơn chục hộ trở lại kinh doanh nhưng cũng chỉ được vài ngày, lại bỏ chợ do không có khách.

Ông Đoàn Văn Giòng, Chủ tịch UBND xã Minh Đức, cho biết: “Chợ Minh Đức bị bỏ hoang do xây dựng nhầm địa điểm. Thay vì xây dựng tại ấp 2, nơi có đông đảo tiểu thương, dân cư sinh sống, chợ lại được xây dựng tại ấp 1”. Bảy năm qua, chợ bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Chợ Tân Quan (huyện Chơn Thành) xây dựng cuối năm 2006 cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ngôi chợ, được xây với tổng kinh phí trên 1,2 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ. Sau gần ba năm bị bỏ hoang, mưa gió đã làm xuống cấp nghiêm trọng.

Tỉnh Bình Phước hiện còn có nhiều chợ nông thôn, vùng biên được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng bị bỏ hoang nhiều năm nay do không có tiểu thương nào chịu vào chợ, như tại các chợ ở xã Tân Hưng, Tân Phước (Đồng Phú), Bom Bo 2, Thống Nhất (Bù Đăng), Phú Nghĩa (Phước Long)...

Dân sống xung quanh chợ đang tận dụng mặt bằng làm sân phơi hàng hoá nông sản, tổ chức hội chợ, ca nhạc, chăn thả gia súc, gia cầm hoặc làm sân đá bóng cho trẻ em.

Theo Sở Công thương Tỉnh, trên địa bàn hiện có đến bảy chợ bị bỏ hoang, không sử dụng.

MỚI - NÓNG