Vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn:

Thu giữ thêm nhiều vũ khí

Thu giữ thêm nhiều vũ khí
TP - Tiếp tục điều tra vụ 2 băng nhóm côn đồ dàn quân hỗn chiến trước khu đô thị Ciputra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thu giữ thêm được nhiều vũ khí nhóm đối tượng dùng gây án và đang kêu gọi các đối tượng ra đầu thú.

>> Bắt nhóm dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Như tin đã đưa, tối 17-12, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm thanh niên do Đặng Việt Thắng cầm đầu, mang theo nhiều vũ khí đi trên 3 xe taxi và 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi nhóm này về quán cà phê tại khu đô thị Văn Quán do Trần Thị Lan (SN 1972) làm chủ, Công an Hà Đông ập vào bắt giữ, thu 3 khẩu súng các loại và nhiều dao kiếm.

Tại cơ quan công an, nhóm của Thắng khai nhận vừa dàn quân bắn, chém nhau với một nhóm khác khoảng 50 đối tượng tại khu vực trước khu đô thị Ciputra, thuộc địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ thêm, chiều 17-12, bốn đối tượng trong nhóm của Đặng Việt Thắng thuê taxi hãng Chiến Thắng do anh Trần Thanh N. điều khiển, chở 2 bao vũ khí đến khu vực trên tham chiến.

Khi anh N. lái taxi đến nơi, bị khoảng 20 đối tượng đi xe máy chặn lại, đập vỡ kính xe. Bốn đối tượng đi trên xe yếu thế bỏ chạy, vứt lại 2 bao tải bên trong có 1 súng tự tạo, 5 viên đạn ghém, 4 viên đạn thể thao, 1 quả nổ gây khói và 6 thanh đao...

Trước khi xảy ra vụ việc trên, sáng 17-12, nhóm côn đồ do Thắng cầm đầu và nhóm đối thủ còn hẹn nhau thanh toán tại khu vực trước quảng trường Mỹ Đình, Từ Liêm.

Tuy nhiên, do nhóm đối thủ không đến nên cuộc thanh trừng giữa 2 nhóm được chuyển sang chiều cùng ngày, tại khu vực trước khu đô thị Ciputra.

MỚI - NÓNG