Thuê người giết đối tác, tỷ phú lĩnh án tử hình

Thuê người giết đối tác, tỷ phú lĩnh án tử hình
TP - Một tỷ phú Trung Quốc vừa bị kết án tử hình với cáo buộc thuê người hạ sát đối tác kinh doanh, Tân Hoa Xã cho biết.
Thuê người giết đối tác, tỷ phú lĩnh án tử hình ảnh 1
Ảnh minh họa

Wang Wenxiang, 49 tuổi, trú tại tỉnh Hắc Long Giang bị kết án hôm thứ sáu với hành vi thuê thư kí riêng Bai Peng và một lao động tự do tên Yu Yi giết người. Bai và Yu cũng lĩnh án tử hình nhưng Yu được hưởng hai năm hoãn thi hành án.

Theo cáo trạng, Wang Wenxiang trong 10 năm cùng hùn hạp làm ăn với nạn nhân Zhong Yishi, người sở hữu một công ty xây dựng. Hai người trở thành kẻ thù sau đó do bất đồng về chuyện ăn chia trong một dự án, phải nhờ tòa án phân xử.

Theo phán quyết của tòa, công ty của Wang phải bồi thường cho Zhong 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 27 tỷ đồng).

Tháng 12 - 2008, Zhong tiếp tục kiện Wang, liên quan một việc khác và đây được coi là động cơ Wang lên kế hoạch bắt cóc, thủ tiêu đối thủ.

Bai và Yu bị ghi hình đang siết cổ, trói và bịt miệng Zhong tại một gara ngầm, sau đó nhét nạn nhân vào vali, ngày 18-5. Họ nhét Zhong vào thùng sau ôtô, đưa đến một lò gạch bỏ hoang và đốt xác nạn nhân trước khi lấy 4.000 nhân dân tệ trong người Zhong.

Wang tốt nghiệp đại học Thanh Hoa danh tiếng và trở thành cố vấn chính trị của chính quyền tỉnh Hắc Long Giang.

Tập đoàn Xinheng của Wang đầu tư trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, điện, bán sỉ và bán lẻ hàng hóa. Theo công bố, giá trị tài sản của Xinheng khoảng 1 tỷ nhân dân tệ (2.700 tỷ đồng). 

MỚI - NÓNG